Multimedia Đọc Báo in

Hoạt động của các tổ chức Hội: Góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của TP. Buôn Ma Thuột

09:39, 09/03/2013

Chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, đưa các phong trào hướng về cơ sở phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương là cách làm đã và đang được các tổ chức Hội trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện thời gian qua. Sự phát triển của tổ chức Hội và đời sống hội viên là những “Nét vẽ đẹp” trong bức tranh kinh tế - xã hội thành phố.

“Đoạn đường tự quản” của  Hội Phụ nữ phường Thành Công thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.
“Đoạn đường tự quản” của Hội Phụ nữ phường Thành Công thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

Xác định lực lượng nông dân giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân (HND) TP. Buôn Ma Thuột chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Buôn Ma Thuột. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Thành hội đã chỉ đạo HND 21 xã, phường xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể có sự phối hợp, vào cuộc của các ngành, đoàn thể địa phương. Những cán bộ khuyến nông tham gia vào Ban Chấp hành Hội thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ đắc lực trong việc đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh việc tín chấp vay vốn, phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, thành lập các câu lạc bộ chăn nuôi, khuyến nông, hợp tác xã nông nghiệp, nhất là xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với nguyện vọng và điều kiện của từng địa phương. Hằng năm, các mô hình: trồng lúa lai, ngô lai, cây ăn quả, tiêu xen trong vườn cà phê, cải tạo vườn tạp, ICM trên lúa, rau, vỗ béo bò thịt, nuôi cá lăng, động vật rừng, ủ phân vi sinh… thu hút hàng nghìn lượt hộ đến tham quan, học tập và nhân rộng. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình. Ở lĩnh vực trồng trọt có thể kể đến mô hình trồng cà phê xen tiêu, cây ăn quả của ông Đậu Xuân Lập, Võ Văn Hoàng (xã Hòa Thuận), Nguyễn Văn Đại (xã Hòa Xuân). Trong chăn nuôi, nổi bật có ông Hoàng Mạnh Cường (phường Tân Tiến) với trang trại nuôi thú hoang dã, đặc biệt là sản xuất, chế biến cà phê chồn, thu lãi 380 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 6 lao động địa phương; ông Nguyễn Thi Sách (xã Ea Kao) với trang trại VAC đem lại lợi nhuận bình quân từ 450-500 triệu đồng/năm…

Phó Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Văn Viên cho biết, trung bình một năm, thành phố đầu tư khoảng 1 tỷ đồng xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhưng có thể nói, chính sự nhạy bén, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất của hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố đã góp phần hình thành các vùng chuyên canh tập trung như lúa lai, cà phê, tiêu, sầu riêng, bơ, cá, động vật rừng… và phát triển các dịch vụ nông nghiệp theo hướng hiệu quả, phù hợp với thực tế. Nhờ vậy, giá trị ngành chăn nuôi đã tăng từ 105,6 tỷ đồng năm 2008 lên 142 tỷ đồng năm 2012. Các loại cây trồng chuyển đổi theo hướng tăng diện tích rau xanh, lúa lai, hoa, cây cảnh; giảm diện tích rẫy, lúa không bảo đảm nguồn nước… Hiện thành phố đã phát triển được 210 trang trại với tổng số gần 1.300 lao động, bình quân mỗi trang trại thu lãi từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

Chăm lo xây dựng mái ấm gia đình

Đó là mục tiêu mà  Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Buôn Ma Thuột hướng tới trong triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Thành hội luôn chú trọng chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở đa dạng các hoạt động tuyên truyền 8 tiêu chí của cuộc vận động thông qua hội họp, sinh hoạt định kỳ, băng rôn khẩu hiệu, tờ rơi, xây dựng chuyên trang, chuyên mục… Nhờ vậy, cán bộ, hội viên nhận thức được cuộc vận động nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình, đó là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Chị Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thành Công cho biết, “5 không, 3 sạch” đến nay đã thực sự quen thuộc với hội viên, phụ nữ. Bởi nội dung của cuộc vận động được triển khai đồng thời với nhiệm vụ trọng tâm của Hội mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Chị em đã chủ động, tích cực học tập, nâng cao nhận thức, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò của người phụ nữ trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tình trạng bạo lực gia đình, sinh con thứ 3, tệ nạn xã hội, hủ tục… ngày càng giảm.

Để giúp hội viên thực hiện “5 không”, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, phiên giao dịch giới thiệu việc làm lưu động, tín chấp vay vốn, vận động chị em giúp nhau, xây dựng tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, hội còn chú trọng công tác tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm về chăm sóc cà phê, lúa lai, chăn nuôi gà sao, ngan pháp, nhím… Đồng thời chỉ đạo các chi hội nhận hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với ngành liên quan tổ chức tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc gia đình, phát huy vai trò người vợ, người mẹ; thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ nữ với kiến thức pháp luật”, “Đồng cảm”, “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 3”… Nhờ vậy, trong năm 2012, Hội LHPN thành phố đã giúp 339 hộ hội viên thoát nghèo; trên 44.000 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, chiếm 87%. Cuộc vận động “3 sạch” cũng có những chuyển biến rõ rệt với những hoạt động cụ thể như sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sử dụng giếng nước sạch, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm nhận “Đoạn đường tự quản”, “Đường không rác thải, nước thải”, “Vườn rau an toàn”...

 Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đỗ Thị Kim Dũng đánh giá: qua Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, hội viên phụ nữ đã có chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, nuôi dạy con cái, hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội... góp phần đáng kể vào sự phát triển của thành phố.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.