Multimedia Đọc Báo in

Những bông hoa đẹp giữa đời thường

13:27, 10/03/2013

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước, vai trò của người phụ nữ Việt Nam càng thể hiện một cách đậm nét…

Sau đây là một số gương mặt phụ nữ tiêu biểu tại Dak Lak:

Nữ Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Việt Thắng Nguyễn Thị Dung (người đứng),  vừa được nhận cúp Bông hồng vàng do Hội LHPN Việt Nam trao tặng 100 nữ doanh nhân xuất sắc nhất năm 2012.


Chị Dung đang hướng dẫn công nhân tại công ty.             Ảnh: Minh Quân
Chị Dung đang hướng dẫn công nhân tại công ty. Ảnh: Minh Quân

 

Chị Lê Thị Thanh Hà hiện là Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn. Với triết lý: kinh doanh du lịch muốn thành công phải gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chị Hà luôn nỗ lực xây dựng Khu du lịch thác Bảy Nhánh (buôn Ndrếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.


Chị Hà (giữa) trong một lần phục dựng nghi lễ của đồng bào Êđê.
Chị Hà (giữa) trong một lần phục dựng nghi lễ của đồng bào Êđê.Ảnh: Giang Nam

 

Chị H’Yam BKrông tổ chức thành lập HTX Dệt thổ cẩm – mỹ nghệ gỗ Tơng Bông, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) tạo công ăn việc làm cho chị em trong buôn và góp phần giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc. 


 

Chị Dương Thị Phương, cán bộ kỹ thuật, Hợp tác xã Mây – Tre đan, Dệt thổ cẩm Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) hơn 10 năm nay đã dành nhiều thời gian để dạy nghề đan mây tre miễn phí cho hàng trăm con em đồng bào dân tộc thiểu số trong xã. Nhờ đó, những lúc nông nhàn, đồng bào đến HTX nhận sản phẩm gia công để tăng thu nhập cho gia đình.


Dương Thị Phương (phải) đang hướng dẫn người dân đan bình ủ ấm trà.
Dương Thị Phương (phải) đang hướng dẫn người dân đan bình ủ ấm trà.

 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Sinh năm 1990) hiện đang là sinh viên ngành Sư phạm trường ĐH Tây Nguyên. Bên cạnh thành tích học tập đáng nể với 4 năm liền là sinh viên giỏi của trường, cô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.


Nguyễn Thị Thu Hằng (phải) đoạt giải Hoa khôi có hình thể đẹp nhất Miss Sport 2012)
Nguyễn Thị Thu Hằng (phải) đoạt giải Hoa khôi có hình thể đẹp nhất Miss Sport 2012.

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.