Multimedia Đọc Báo in

Khảo sát công tác dân tộc đối với đồng bào H’Mông trên địa bàn tỉnh Dak Lak

17:10, 17/09/2013

Sáng 17-9, Đoàn Khảo sát Hội đồng tư vấn về dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Lù Văn Que ( Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan nhằm đánh giá về công tác dân tộc đối với đồng bào H’ Mông ở Dak Lak.

ởngđàn
Trưởng Đoàn Lù Văn Que phát biểu tại buổi làm việc

 Hiện trên địa bàn Dak Lak có 4.962 hộ với 28.405 khẩu người dân tộc H’Mông sinh sống trên địa bàn 46 thôn, buôn thuộc 19 xã của 8 huyện (M’Drăk, Cư M’gar, Krông Bông, Ea Kar, Krông Păk, Ea Sup, Lăk, Krông Năng) và đều là dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc (nhiều nhất ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La) di cư tự do và vào. Hầu hết người H’ Mông đều cần cù lao động, có kinh nghiệm làm lúa nước, nhưng trình độ học vấn thấp, tình trạng tảo hôn còn phổ biến. Đồng bào H’Mông sinh sống không ổn định, thường xuyên di cư từ địa phương này sang địa phương khác, gây khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý và xây dựng chính sách kinh tế- xã hội... 

Trong những năm qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có sự quan tâm, tạo điều kiện để bà con dân tộc H’Mông ổn định cuộc sống. Bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, tỉnh đã bố trí hơn 145 tỷ đồng  xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào H’ Mông; sắp xếp và ổn định 20 điểm dân cư  với 2.736 hộ gồm 16.330 nhân khẩu. Hiện nay đã có 3.435 hộ người H’Mông  đã được đăng ký hộ khẩu thường trú và ổn định cuộc sống… Tuy nhiên, công tác dân tộc đối với người H’Mông vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn: đa số cán bộ chính quyền không biết tiếng H’Mông, trong khi hầu hết người H’Mông không biết tiếng Kinh nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền; nạn tảo hôn và sinh đẻ không có kế hoạch trong các hộ người H'Mông đã khiến tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao...

Phát biểu tại buổi làm việc ông Lù Văn Que đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với bà con H Mông và vui mừng trước đời sống của người H’Mông đã ổn định, mức sống trung bình ngày càng được nâng cao; đồng thời lưu ý  tỉnh Dak Lak một số vấn đề cần quan tâm đối với đồng bào H’Mông,  tạo điều kiện để bà con định cư ổn định, được nhập hộ khẩu để giúp cho công tác quản lý tốt hơn…

Minh Quân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.