Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột chú trọng công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

17:11, 27/12/2013
Năm 2013, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được TP. Buôn Ma Thuột chú trọng và đạt được những kết quả tích cực.
 
Trên địa bàn thành phố hiện còn 1.539 hộ nghèo (chiếm 2% số hộ dân) và 2.436 hộ cận nghèo (3,1% tổng số hộ). Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, thành phố đã giảm được 620 hộ nghèo, 1.023 hộ cận nghèo. Tổ chức các lớp dạy nghề, hội chợ việc làm để tạo việc làm mới cho hơn 11.700 người, đào tạo nghề cho hơn 5.000 lao động. Bên cạnh đó, công tác vận động đóng góp các nguồn quỹ đạt hiệu quả cao, trong đó, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1,1 tỷ đồng, quỹ “Vì người nghèo” gần 2,5 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ này, địa phương đã xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 34 căn nhà cho đối tượng chính sách và hỗ trợ xây dựng 75 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn.

 

Với việc hỗ trợ người dân triển các mô hình phát triển kinh tế, nên số lượng hộ nghèo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã giảm 0,8% so với năm 2012
Trang trại chăn nuôi của một hộ dân
M.T

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.