Multimedia Đọc Báo in

Nhân dân đóng góp trên 23 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

10:57, 16/11/2014

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, nhân dân 8 xã trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã đóng góp trên 23 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.

Trong đó, nhân dân huy động mua cát, đá, thuê máy để làm đường trên 11, 2 tỷ triệu đồng, đóng góp 4.900 ngày công ( tương đương khoảng 980 triệu đồng); đóng góp hơn 12,1 tỷ đồng  phục vụ cho việc làm đường giao thông. Tổng trị giá nhân dân đóng góp khoảng 23,6 tỷ đồng.

Làm đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Thắng
Làm đường giao thông nông thôn tại xã Hòa Thắng

Đến nay, thành phố cũng đã hỗ trợ vật tư cho nhân dân 8 xã trên 3.980 tấn xi măng, làm được khoảng 24.471 m đường ngõ xóm.


G.N


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.