Multimedia Đọc Báo in

Công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul (huyện Cư M'gar): Phát huy hiệu quả nhờ quản lý, vận hành tốt

11:20, 21/07/2015

Sau một thời gian hoạt động cầm chừng, từ tháng 9-2014 đến nay, công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) đã hoạt động ổn định trở lại, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn xã.

Gia đình anh Y Siat Niê có 4 người, trước đây, chủ yếu sử dụng nước giếng và nước suối cho mọi sinh hoạt, nấu ăn uống hằng ngày. Năm 2010, khi công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul đi vào hoạt động, gia đình anh đã đóng 1,5 triệu đồng (từ nguồn vốn được vay của Ngân hàng Chính sách xã hội) để kết nối sử dụng nước. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, công trình hoạt động không ổn định, nguồn nước cấp lúc có, lúc không nên gia đình anh phải quay lại dùng nước giếng. Vào những tháng mùa khô, giếng cạn nước, mọi người trong nhà phải thay nhau đi lấy nước suối về sử dụng. Anh Y Siat cho biết: “Mình biết việc sử dụng nước suối vừa không bảo đảm vệ sinh, vừa bất tiện nên khi có công trình cấp nước tập trung đã đăng ký đấu nối ngay, nhưng không hiểu vì sao chỉ sau một thời gian, công trình đã trục trặc, nước cấp không đủ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2014 đến nay, khi công trình được giao lại cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Môi trường nông thôn tỉnh quản lý, vận hành thì đã hoạt động ổn định trở lại, nước được cấp thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con”.

Gia đình chị Amí Loan ở buôn Tria là một trong những hộ mới đăng ký sử dụng nước của công trình từ tháng 3-2015 đến nay. Trước đây, gia đình chị sử dụng nước giếng nhưng thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô. “Mấy lần mình định đăng ký đấu nối nhưng thấy công trình hoạt động cầm chừng, nước cấp không ổn định nên đành thôi. Từ cuối năm 2014 đến nay, thấy công trình hoạt động tốt, nguồn nước được cấp thường xuyên nên gia đình mình quyết định đầu tư 1,5 triệu đồng đăng ký kết nối. Từ ngày sử dụng nước của công trình cấp nước tập trung xã đến nay, mình thấy tiện lắm, nước dùng thoải mái, bảo đảm vệ sinh, không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa”.

 Nhân viên  quản lý  Công trình  cấp nước  tập trung xã Ea Tul kiểm tra việc  cấp nước cho  người dân trên  địa bàn xã.
Nhân viên quản lý Công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul kiểm tra việc cấp nước cho người dân trên địa bàn xã.

Công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul được đầu tư xây dựng từ năm 2009 do UBND huyện Cư M’gar làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 7 tỷ đồng. Đến năm 2010, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và được bàn giao lại cho UBND xã Ea Tul quản lý. Để vận hành công trình, UBND xã đã thành lập Ban quản lý công trình gồm 3 thành viên. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, công trình không phát huy hiệu quả, người dân liên tục than phiền về việc cấp nước của công trình. Anh Y Toàn Ayun, Phó Chủ tịch UBND Ea Tul cho biết: “Nguyên nhân công trình hoạt động không hiệu quả là do hệ thống đường ống được chôn lấp quá cạn lại đi qua nhiều khu vực rẫy cà phê của người dân nên thường xuyên bị bể ống. Thêm vào đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được thi công sau khi có công trình cũng làm cho một số đường ống bị vỡ, lượng nước thất thoát nhiều. Hơn nữa, chi phí tiền điện để bơm nước lại cao, có thời điểm lên đến 22 triệu đồng/tháng, trong khi người dân vẫn không có nước để sử dụng nên công trình chỉ thu được khoảng 6 triệu đồng/tháng, không đủ trả tiền điện và phụ cấp cho nhân viên quản lý. Trước tình trạng này, UBND xã đã làm tờ trình gửi chủ đầu tư đề nghị xuống kiểm tra, khắc phục sự cố nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mọi việc lại trở lại như cũ. Vì vậy, đến tháng 9-2014, huyện đã bàn giao công trình này cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Môi trường nông thôn tỉnh quản lý”. Qua tìm hiểu được biết, để công trình tiếp tục phát huy hiệu quả, tránh lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước, Trung tâm đã thành lập lại Ban quản lý, tổ chức tập huấn về quản lý, vận hành công trình, phối hợp với các đoàn thể, ban tự quản các buôn tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại sử dụng nước của công trình. Đồng thời, thường xuyên cử nhân viên kỹ thuật xuống làm công tác đấu nối, sửa chữa những hư hỏng nhỏ. Nhờ vậy, từ cuối năm 2014 đến nay, công trình đã hoạt động ổn định, hiện đang cấp nước cho 340 hộ dân thuộc 7 buôn trên địa bàn xã gồm: buôn Tria, Knia, Phơng, Đing, Brah, Sah A, H’ra A.

Anh Y Yuin Niê, quản lý công trình cấp nước tập trung xã Ea Tul cho biết: “Công trình gồm 1 giếng khoan sâu 120 m, hệ thống bồn lọc, đài nước dung tích 50 m3, có khả năng cấp nước ổn định cho khoảng 1.500 hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, chưa có tiền đăng ký kết nối; một số hộ chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh nên vẫn còn dùng nước giếng; ở 4 buôn xa khu vực trung tâm xã chưa có đường ống nên số hộ đăng ký sử dụng nước còn ít, công trình chưa phát huy hết công suất thiết kế”. Vì vậy, thời gian tới, Trung tâm và Ban quản lý công trình tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, ban tự quản các thôn, buôn tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Đồng thời, các ngành hữu quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường để đóng tiền kết nối. Có như vậy, công trình mới phát huy hết hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

 Mạnh Quyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.