Multimedia Đọc Báo in

"Dân vận khéo" theo lời Bác dạy

11:22, 21/07/2015

Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) huyện Buôn Đôn đã chủ động, tích cực thực hiện công tác dân vận trở thành một phong trào sâu rộng, hiệu quả.

Buôn Đôn là huyện biên giới, có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ nên chậm phát triển. Bên cạnh đó, diện tích đất canh tác ngày càng cằn cỗi; thiên tai, hạn hán, dịch bệnh… thường xuyên diễn ra khiến đời sống của không ít người dân gặp khó khăn. Trong tình hình đó, Ban CHQS huyện đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, trọng tâm là nâng cao các hình thức công tác dân vận…

Thực hiện phong trào, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, quân đội vào hoạt động thực tiễn; bên cạnh đó, có sự đổi mới toàn diện về cả nhận thức, trách nhiệm, nội dung, hình thức và biện pháp. Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên nên công tác dân vận ở đơn vị đã tạo được bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, có chiều sâu…

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Buôn Đôn đến thăm hỏi,  động viên chị em H’Na Viên Lào.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Buôn Đôn đến thăm hỏi, động viên chị em H’Na Viên Lào.

Là một trong những gia đình nhận được sự giúp đỡ từ công tác dân vận, 5 chị em: H’Thon Lào, Cát Nông Lào, Vườn Quốc Gia Lào, Công Trình Lào, H’Na Viên Lào (buôn Tul A, xã Ea Wer) không thể quên được sự đùm bọc, chở che của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Buôn Đôn. Cát Nông Lào nhớ lại: “Từ khi mấy chị em còn bé tí thì mẹ đã không còn vì bệnh hiểm nghèo không lâu sau đó cha cũng vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông, cuộc sống của chị em tôi trở nên khốn khó hơn bao giờ hết”. Thương các cháu, dì H’Li Lào dẫn về chăm sóc, nhưng vì dì dượng cũng đông con, thường ốm đau bệnh tật, lại không nghề nghiệp ổn định nên cả nhà chỉ rau, cháo qua ngày. Biết được hoàn cảnh của chị em Cát Nông Lào, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu, thường xuyên tới thăm, mua sắm lương thực, thực phẩm, hỗ trợ sách vở... Vết thương tinh thần cứ vậy lành dần, giờ đây, H’Thon Lào, Cát Nông Lào đã có gia đình nhỏ; Vườn Quốc Gia Lào đi tìm việc làm đỡ đần gia đình, riêng Công Trình Lào (học lớp 5) và H’Na Viên Lào (học lớp 6) khá chăm ngoan, học giỏi. Hôm chúng tôi tới thăm, H’Na Viên đang cặm cụi nấu măng rừng để sáng mai mang ra chợ bán. Cô bé khoe: “Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ mà em được đến trường như bao bạn cùng trang lứa.Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để sau này trở thành cô giáo, trở về dạy chữ cho các em nhỏ ở buôn mình…”

Đại úy Nguyễn Đình Khiếu, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Buôn Đôn cho biết, đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa mà đơn vị thực hiện trong công tác dân vận giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện Buôn Đôn còn nâng cao hiệu quả các hình thức công tác dân vận gắn với thực hiện các chủ trương, phong trào “Hũ gạo vì người nghèo” ở các bếp ăn tập thể, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”… Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hoạt động hiệu quả như: bộ đội góp công xây nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; xây nhà “Nghĩa tình quân dân” tặng các cháu mồ côi; thực hiện giảm hộ nghèo trên địa bàn đóng quân; mô hình “mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Trong 5 năm (2011 - 2015), đơn vị đã phối hợp tu sửa và làm mới hơn 6,3 km đường liên thôn; nạo vét gần 3 km kênh mương thủy lợi; giúp bà con lao động sản xuất trên 1.500 ngày công; xây tặng 1 căn nhà Đoàn kết quân dân trên 40 triệu đồng; góp gần 800 ngày công xây dựng Nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết… Đặc biệt, hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ gia đình trên địa bàn huyện thoát nghèo; tiết kiệm được gần 4.300 kg gạo, trị giá khoảng 51,5 triệu đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn và quân nhân trong LLVT huyện…

Đại úy Nguyễn Đình Khiếu chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác dân vận, cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan, đơn vị phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác dân vận trong tình hình mới; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này. Đặc biệt, khi thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” mục tiêu luôn phải hướng về cơ sở, phải xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, tâm tư nguyện vọng của nhân dân…”.

 Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Buôn Đôn luôn giữ vững mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, tin tưởng. Cũng thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong của người quân nhân cách mạng… giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.  

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc