Multimedia Đọc Báo in

Công đoàn các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

09:53, 13/10/2015

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh  phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đoàn viên công đoàn, tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chế biến cà phê ướt tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi.
Chế biến cà phê ướt tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi.

Hòa chung không khí của ngày hội lớn, đội ngũ CNLĐ, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên (Công đoàn ngành Công Thương) đã triển khai nhiều đợt thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi quý trong năm, Công ty đều phát động thi đua hoàn thành 1-2 công trình trọng điểm. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của CNLĐ, góp phần hoàn thành gần 80% khối lượng công việc của đơn vị trong năm”. Công nhân Dư Anh Pháp, một điển hình trong phong trào của Công ty hồ hởi: “Làm việc tại xí nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh điện năng, hàng ngày phải tiếp xúc với các thiết bị điện dễ gây mất an toàn lao động, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình và nhắc nhở đồng nghiệp chấp hành tốt các quy trình vận hành, kỹ thuật an toàn điện và các nội quy, quy chế của Công ty. Thông qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, bản thân mỗi công nhân chúng tôi thấy mình cần không ngừng phấn đấu, học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty”. Các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng phong trào như: Công ty Điện lực, Viễn thông, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung, Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi và các cơ quan, đơn vị thuộc công đoàn ngành Giáo dục, Y tế… Nhờ vậy, đã có hàng trăm đề tài khoa học, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tích cực triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua thực hiện các phong trào: phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; vì an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… LĐLĐ TP. Buôn Ma Thuột đã xây dựng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” tại khu tập thể công nhân của Nhà máy Cà phê Trung Nguyên (thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên).

LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 21 công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh với 1.725 công đoàn cơ sở (CĐCS), 76.823 đoàn viên. Từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới chào mừng Đại hội XII của Đảng trong hệ thống tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh và được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng với những hoạt động thiết thực. Đặc biệt, nhiều hoạt động, sự kiện cấp tỉnh được tổ chức quy mô và hiệu quả như: Hội thao trong CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2015, Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm Y tế tỉnh Đắk Lắk năm 2015, Ngày hội CNLĐ Khu công nghiệp Hòa Phú, Gặp gỡ - giao lưu giữa cán bộ công đoàn với chủ doanh nghiệp... Trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ để xây mới 64 nhà, sửa chữa 2 nhà “Mái ấm công đoàn” với kinh phí gần 2 tỷ đồng; xây dựng “Quỹ đoàn kết tương trợ” ở 1.570 CĐCS với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng, quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” với 6,4 tỷ đồng; các CĐCS đã giải quyết cho trên 7.000 lượt CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà CNLĐ khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. LĐLĐ tỉnh đã cùng với công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành khảo sát 172 doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, kết nạp 2.994 đoàn viên, thành lập mới 17 CĐCS... 

Chủ động trong chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cấp công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.