Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Sôi nổi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

10:49, 31/12/2016

Những năm qua, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tại xã Ea Kao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được triển khai bằng nhiều biện pháp thiết thực. Với đặc thù là xã thuần nông, Ea Kao luôn chú trọng gắn kết phong trào này với xây dựng nông thôn mới, nhờ đó, đã giúp người dân hiểu, tích cực chung tay cùng chính quyền hoàn thành xuất sắc 19 tiêu chí. Đối với tiêu chí giao thông, hiện đã có 100% đường trục xã, liên xã được rải nhựa hoặc bê tông hóa, 100% đường thôn, ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa… Có được kết quả trên, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì người dân trong xã còn tự nguyện đóng góp được gần 6 tỷ đồng (trong đó có 3 tỷ đồng đóng góp bằng tiền mặt, đất, vật kiến trúc…) và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng. Với tiêu chí môi trường, cấp ủy, chính quyền xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo đảm đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ luôn xanh, sạch, đẹp. Từ đó, đa số nhân dân trong xã đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, rác thải được thu gom đúng nơi quy định, nhà vệ sinh, chuồng nhốt gia súc được xây dựng và bố trí cách xa nhà ở bảo đảm hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều ký cam kết bảo đảm môi trường (đã có 90% các cơ sở đạt chuẩn về môi trường)…

Phong trào thể dục- thể thao trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột luôn phát triển mạnh. Trong ảnh: Một buổi tập thể dục của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Ea Tam.
Phong trào thể dục- thể thao trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột luôn phát triển mạnh. Trong ảnh: Một buổi tập thể dục của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Ea Tam.

Ngay từ khi phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phường Thành Nhất đã từng bước kiện toàn Ban vận động tại các khu dân cư. Thông qua phong trào đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong các tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Thị Bạn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thống Nhất cho biết, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tình làng nghĩa xóm được vun đắp ngày càng thêm gắn bó tốt đẹp, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Mỗi tuần một lần, các tổ dân phố đều tổ chức sinh hoạt, giải quyết những vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng vững chắc. Đến nay, toàn phường có 6/8 tổ dân phố và buôn đạt chuẩn văn hóa; 2.896/3.157 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 91,7% (trong đó có 1.112 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền); tỷ lệ hộ nghèo từ 143 hộ (năm 2011) giảm còn 24 hộ (năm 2015).

Bà H’Luanh Êban, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho hay, trong quá trình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Cư Êbur đã đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra. Đặc biệt, các lễ cưới, việc tang trong xã đều được tổ chức đúng theo quy định, tiết kiệm, lành mạnh; các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… được duy trì hiệu quả. Xã đã hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, 100% thôn, buôn đã có hội trường, nhà văn hóa cộng đồng. Đây là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được triển khai tới từng thôn, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa luôn đạt khá. Đến nay, toàn xã có trên 90% số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ ổn định…

Ông Đỗ Thành Vân, cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Buôn Ma Thuột cho biết, những năm qua, các nội dung trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã không còn mang nặng tính hình thức mà có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kịp thời từ Ban chỉ đạo phong trào, chất lượng và số lượng các gia đình văn hóa được nâng lên. Trong năm 2015, toàn thành phố có 11 lượt phường, xã đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, 66.180/73.901 hộ gia đình văn hoá (đạt 90% số hộ toàn thành phố), 100% các khu dân cư đều xây dựng được quy ước, hương ước...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc