Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

07:25, 02/10/2016

Không ngừng rèn luyện, học tập, xung kích, tình nguyện đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên, tuổi trẻ Đắk Lắk đang nỗ lực góp sức xây dựng quê hương.

Tại phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột), phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được nhiều đoàn viên, thanh niên hưởng ứng thông qua những việc làm, hành động cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như tham gia phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, đăng ký đảm nhận dọn vệ sinh, tuyên truyền người dân không vứt rác thải, đổ phế thải xây dựng trên tuyến đường thanh niên tự quản. Các chi đoàn thanh niên của phường còn duy trì và nhân rộng các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với việc trồng cây xanh và bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép. Đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: thu gom rác thải, xử lý nước thải, khí thải trong sản xuất, chăn nuôi theo đúng quy định...

Đối với thanh niên huyện Krông Năng, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thể hiện rõ nét qua việc thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau về vốn, ngày công, con giống, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, điển hình như mô hình trồng xen canh cà phê, bơ, sầu riêng của anh Nguyễn Đức Phước (xã Ea Tân); mô hình VAC của anh Vi Ngọc Thành (xã Ea Tam) hay mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình anh Hoàng Văn Cải (xã Ea Đah)… Mỗi mô hình thu về từ 3-10 triệu đồng/hộ/tháng, giúp giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động ở địa phương.

Hội viên thanh niên huyện Krông Năng xếp hình bản đồ Việt Nam tại Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Hội viên thanh niên huyện Krông Năng xếp hình bản đồ Việt Nam tại Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các cấp Hội thanh niên trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để hội viên, thanh niên trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương. Năm 2015, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp tỉnh đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ chào cờ, văn nghệ truyền thống, xếp hình bản đồ Việt Nam, diễu hành tuyên truyền… Đó là dịp để tuổi trẻ bày tỏ sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc và ý thức hơn về việc phấn đấu học tập để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2014-2019) phát động nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Các cấp bộ của Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam; phát động hội viên thanh niên xây dựng các chùm ảnh, video clip giới thiệu về quê hương, đất nước, con người, truyền thống của địa phương; vận động thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; lồng ghép, chiếu các phim tư liệu giới thiệu về hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc...

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã và đang được thực hiện đa dạng trên các lĩnh vực. Thông qua các chương trình, hoạt động hướng về cộng đồng, hội viên thanh niên đã đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội.    

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Thanh niên trong tỉnh đã  huy động xây dựng được 27 nhà Nhân ái; tổ chức 46 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho hơn 20.000 lượt người dân; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện trên 19.000 đơn vị máu…

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.