Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Công an huyện M'Đrắk: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

14:21, 28/10/2016

Đoàn cơ sở Công an huyện M'Đrắk hiện có 66 đoàn viên, sinh hoạt tại  4 chi đoàn, gồm: Chi đoàn Điều tra, Chi đoàn An ninh – Tổng hợp, Chi đoàn Kỹ thuật hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Chi đoàn Phụ trách xã – Quản lý hành chính – Giao thông.

Trong những năm qua, đoàn viên thanh niên Công an huyện đã hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi trẻ Công an M'Đrắk học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Các đợt ra quân tình nguyện về cơ sở còn là dịp đoàn viên thanh niên Công an huyện được giao lưu, kết nghĩa với các chi đoàn ngoài lực lượng và đoàn viên thanh niên ở cơ sở, gắn kết thêm mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Hiện nay, Đoàn cơ sở Công an huyện M’Đrắk thành lập được Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo với số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Công an huyện M'Đrắk còn thành lập Câu lạc bộ “Giọt máu hồng” với 30 đoàn viên tham gia, sẵn sàng hiến máu cứu người khi có yêu cầu. Công an huyện M’Đrắk cũng duy trì đều đặn hoạt động của đoàn viên thanh niên Đội quản lý hành chính đến tận các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm chứng minh nhân dân cho người dân vào các ngày cuối tuần; phối hợp với Bưu điện huyện chuyển chứng minh nhân dân đến tận nhà người dân. Đoàn viên thanh niên Công an huyện còn xây dựng các công trình thanh niên như: vườn hoa thanh niên, vọng gác thanh niên…; hưởng ứng tích cực các phong trào thiết thực, ý nghĩa như “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tặng xe đạp giúp em đến trường”…

Anh Nguyễn Đình Vinh, Bí thư Đoàn Công an huyện M’Đrắk cho biết, trong 2 năm (2015-2016), Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ xây mới một nhà Tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng tặng gia đình chính sách tại thôn 11, xã Ea Pil; tặng 1 xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng cho cháu H'Duyệt Niê, học sinh nghèo học giỏi của buôn Cuăh, xã Krông Jing; phối hợp với Hội Phụ nữ và Hậu cần đơn vị thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo và thiếu nhi buôn kết nghĩa (buôn Cuăh, xã Krông Jing) nhân các dịp lễ, tết; vận động đoàn viên đóng góp quỹ công trình thanh niên cấp huyện gần 7 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Công an huyện còn tổ chức được 8 đợt đến các địa bàn trọng điểm vào các ngày thứ 7, chủ nhật để vận động nhân dân giao nộp 96 khẩu súng tự chế, 17 nòng súng, 34 kg đạn súng kíp... 

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.