Multimedia Đọc Báo in

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân di cư tự do từ Campuchia về địa phương ổn định cuộc sống

16:16, 24/12/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 13-12-2016 về “Thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về tỉnh Đắk Lắk năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020”.

Theo đó, nhằm hỗ trợ dân di cư từ Campuchia về tỉnh ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội gắn với ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa để giải quyết các vấn đề: quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu; đất ở, nhà ở, vốn sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ y tế, giáo dục cho đối tượng này.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ năm 2017 là gần 760 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 654,5 triệu đồng; ngân sách tỉnh 105 triệu đồng.

Riêng giai đoạn 2018 - 2020 tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 3,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 365 triệu đồng, còn lại do Trung ương hỗ trợ.

Đăng Triều


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.