Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có 190 mô hình chi hội an toàn về an ninh trật tự

17:56, 20/04/2017
Hiện nay, toàn tỉnh có 190 mô hình chi hội an toàn về an ninh trật tự do Hội Nông dân các cấp thành lập và quản lý với tổng số 13.982 thành viên.
 
Hội nông dânCán bộ Chi hội nông dân thôn Liên Hóa, xã Chư Kbô (huyện Krông Búk) trao đổi công tác bảo đảm an ninh trật tự với công an xã
Cán bộ Chi hội nông dân thôn Bình Hòa 3, xã Hòa Thuận (thị xã Buôn Hồ) trao đổi công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
 
Thông qua mô hình, các cấp Hội đã truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung hoạt động của tổ chức Hội, giúp hội viên nông dân nâng cao trình độ, nhận thức, tuân thủ pháp luật; vận động 255.380 hộ đăng ký thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó Hội còn phối hợp với các cấp, ngành phổ biến các hình thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân ý thức tự giác về tình hình an ninh trật tự gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 
Phần lớn các mô hình tự quản đã phát huy hiệu quả, các thành viên tự giác tham gia xây dựng phương án tự chủ bảo vệ tài sản của gia đình mình cũng như tài sản của nhân dân; cung cấp nhiều thông tin có giá trị về các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh thương mại; phát hiện và tố giác nhiều đối tượng có biểu hiện phạm tội, tệ nạn xã hội, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý, trấn áp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
Vân Anh 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.