Multimedia Đọc Báo in

Sức lan tỏa cuộc vận động hỗ trợ người nghèo ở huyện Krông Pắc

07:27, 29/08/2017

Để tiếp sức, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Krông Pắc đã đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, huy động mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động an sinh xã hội…

Khi được Công ty dịch vụ Mobifone 7 (Chi nhánh tại Đắk Lắk) thông qua “nhịp cầu” kết nối là Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước An vận động tài trợ, tặng 20 triệu đồng giúp gia đình có thêm kinh phí sớm hoàn thiện ngôi nhà đang xây dở, bà Lê Thị Hoa (trú tại Tổ dân phố 11, thị trấn Phước An, đối tượng thuộc hộ nghèo) xúc động, vui mừng lắm. Trước đó (cuối tháng 7-2017), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã hỗ trợ gia đình bà 30 triệu đồng khởi công xây nhà Tình thương. Không lâu nữa ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình, được dựng nên từ những tấm lòng của bà con chòm xóm sẽ hoàn thành, giúp bà yên lòng những lúc mưa nắng. Bà Lê Thị Hoa là một trong nhiều trường hợp được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ các cấp.

Các hộ dân trên địa bàn huyện Krông Pắc nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn hán cuối năm 2016.
Các hộ dân trên địa bàn huyện Krông Pắc nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn hán cuối năm 2016.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc Võ Viết Khương cho biết, thực hiện vai trò nòng cốt, chủ công trong Cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong Ban đã không quản ngại nắng mưa, đến từng ngõ, gõ từng nhà, vận động mọi người cùng sẻ chia, góp sức giúp người nghèo, theo phương châm “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”… Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội và tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Với ý thức trách nhiệm sẻ chia cùng những mảnh đời không may mắn, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tùy theo điều kiện kinh tế mà có hình thức đóng góp phù hợp. Theo đó đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước đóng góp bằng một ngày lương; những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện “Hũ gạo tình thương”, gây quỹ giúp người nghèo…

Nhờ sự đồng lòng, chung sức của cả xã hội, từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo của huyện vận động được trên 650 triệu đồng, từ số tiền trên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, như: xây dựng, sữa chữa 5 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ nhiều cây, con giống, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện thu nhập… Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao hiệu quả Cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo” của huyện Krông Pắc khi cho rằng ngoài ý nghĩa hỗ trợ, tạo động lực, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện vươn lên trong cuộc sống, Cuộc vận động còn góp phần quan trọng củng cố, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn. 

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.