Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" lần thứ VI năm 2017

07:01, 11/09/2017

Nhân dịp năm học mới 2017-2018 và Tết Trung thu năm 2017, sáng 9-9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ IV năm 2017 tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện M’Đrắk.

hoc bong 1.JPG
Bà Lê Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam trao học bổng và quà tặng học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chương trình đã tặng 20 suất học bổng và quà (trị giá 1,3 triệu đồng/suất) cho 20 học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh; tặng 6 chiếc xe đạp (1,7 triệu đồng/suất), 30 suất học bổng - quà (1,3 triệu đồng/suất) và 150 suất quà (300.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên trong học tập của huyện M’Đrắk. Tổng giá trị chương trình gần 130 triệu đồng do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam vận động các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

21
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em của tỉnh từ năm 2011-2015.

21
Đại diện các đơn vị trao xe đạp, học bổng, quà cho học sinh vượt khó huyện M'Đrắk

Được biết, Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ IV năm 2017 sẽ trao tặng 1.000 suất học bổng và 5.000 phần quà, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gia đình chính sách, khuyết tật, mồ côi ở các tỉnh  Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và phía Bắc.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.