Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã Buôn Hồ

09:06, 08/11/2017

Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Buôn Hồ đã để lại nhiều dấu ấn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Những năm về trước, con đường Lê Quý Đôn trở thành nỗi ám ảnh của người dân do nắng bụi, mưa lầy. Đáng ngại nhất vẫn là mùa mưa, đường trơn trượt khiến tai nạn xảy ra nhiều; việc học hành của con trẻ, quá trình vận chuyển nông sản của bà con bị ảnh hưởng nặng.

Trước thực trạng đó, Chi hội CCB tổ dân phố 5 (Hội CCB phường An Bình) đã phối hợp cùng địa phương thảo luận cách làm, mức đóng góp và hơn hết là tuyên truyền, vận động bà con cùng chung sức xây dựng. Đồng sức, đồng lòng, các hộ khá hơn hỗ trợ hộ nghèo (nhiều gia đình góp hơn 20 triệu đồng), hộ kinh tế khó khăn hơn thì đóng góp thêm ngày công, nên đoạn đường được rải nhựa dài 1,2 km, rộng 3,5 km với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng nhanh chóng hoàn thành trong niềm vui chung của mọi người.

Đường giao thông tổ dân phố 5 (phường An Bình) do CCB và người dân đóng góp.
Đường giao thông tổ dân phố 5 (phường An Bình) do CCB và người dân đóng góp.

Bằng cách làm tương tự, Chi hội CCB tổ dân phố 5 tiếp tục vận động hội viên, người dân chung sức bê tông hóa, rải nhựa các con hẻm còn lại trên địa bàn. Hiện nay, hầu như mọi tuyến đường thuộc tổ dân phố 5 đều đã được đầu tư khang trang, rộng thoáng, tạo thuận lợi cho người, phương tiện lưu thông. Ông Trần Đình Từ, Chi hội trưởng Chi hội CCB, tổ trưởng tổ dân phố 5 tâm tình: Từ nhiều năm nay, để hoàn thành bất cứ công việc nào, chi hội đều tích cực tuyên truyền, vận động để cho người dân đồng thuận và CCB luôn là người tiên phong, gương mẫu. Nhờ vậy mà tiếng nói của CCB rất có uy tín đối với người dân trong tổ dân phố.

Không riêng tổ dân phố 5, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn lan tỏa đến 12/12 chi hội CCB phường An Bình. Từ năm 2012 đến nay, hội viên các chi hội đã tự nguyện hiến trên 280 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công, hàng trăm triệu đồng để nhựa hóa, bê tông hóa các đoạn đường.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2012 đến nay, các gia đình hội viên CCB thị xã Buôn Hồ đã tự nguyện hiến trên 6.000 m2 đất, trên 3,6 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng...

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội CCB thị xã Buôn Hồ cho biết, Hội CCB thị xã hiện có 17 tổ chức cơ sở hội, 137 chi hội với trên 1.800 hội viên. Cùng với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân”, Hội còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. Hầu hết các phong trào, hoạt động do Hội phát động đều nhận được sự đồng tình của đông đảo hội viên.

Ông Trần Đình Từ chia sẻ kinh nghiệm về việc vận động người dân, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới
Ông Trần Đình Từ chia sẻ kinh nghiệm về việc vận động người dân, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ vậy, Hội còn phát động, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng đội: xây dựng quỹ hội giúp hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, góp quỹ xây nhà Nghĩa tình đồng đội. Từ năm 2012 đến nay, Hội đã vận động hội viên, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng hàng chục ngôi nhà, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Ông Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ thêm, thời gian tới Hội sẽ triển khai xây dựng 2 mô hình điểm về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vận động nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng cơ sở vật chất, giữ gìn vệ sinh môi trường tại 12 chi hội của xã, phường; đồng thời đẩy mạnh công tác giúp hội viên khó khăn giảm nghèo, xóa nhà tạm, phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2017 – 2022, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt trên 70%, tăng 10% so với thời điểm hiện tại...

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.