Multimedia Đọc Báo in

Ấm áp nghĩa tình cựu thanh niên xung phong huyện M'Đrắk

08:50, 15/07/2018

Hội Cựu Thanh niên xung phong (CTNXP) huyện M'Đrắk hiện có 195 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 5 hội cơ sở và 1 chi hội trực thuộc. Trong những năm qua, phát huy truyền thống tương thân tương ái, Hội CTNXP huyện M’Đrắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo động lực, giúp những hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Gia, Chủ tịch Hội CTNXP huyện M’Đrắk cho biết, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết giữa các CTNXP và giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội, từ sự tiên phong của các thành viên trong Ban Chấp hành Hội, những hoạt động nghĩa tình, tương trợ ngày càng được nhân rộng trong toàn thể hội viên, như: thường xuyên thăm hỏi động viên nhau những lúc ốm đau, bệnh tật; giúp nhau từ cân lúa, con lợn, ngày công lao động, cho nhau vay vốn không lấy lãi… Có những hội viên kinh tế khá đã chủ động giúp đỡ từ 1-2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc phát huy nội lực trong tổ chức Hội, Hội CTNXP huyện M’Đrắk còn phối hợp với Huyện Đoàn vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, giúp đỡ về vật chất cho những  hội viên nghèo…

Ban Chấp hành Hội CTNXP huyện M'Đrắk đến thăm hỏi gia đình hội viên.
Ban Chấp hành Hội CTNXP huyện M'Đrắk đến thăm hỏi gia đình hội viên.

Với cách làm này, qua 9 năm hoạt động, Hội CTNXP huyện M’Đrắk đã xây được 19 căn nhà Tình nghĩa tặng các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà dột nát với tổng trị giá 825 triệu đồng; tặng 14 sổ tiết kiệm và 3 suất học bổng cho 17 đối tượng là hội viên và con em hội viên nghèo với tổng số tiền 71 triệu đồng… Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên xây dựng Quỹ Đồng đội (đến nay tổng số tiền quỹ đã lên đến 270 triệu đồng) nhằm tạo nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế và có nguồn chi phí cho các hoạt động từ thiện xã hội (trung bình mỗi hội viên đóng góp 2 triệu đồng). Trong 9 năm qua, Hội CTNXP huyện M’Đrắk đã giúp 15 hộ hội viên thoát nghèo bền vững.

Nhờ sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa của Hội CTNXP huyện M’Đrắk, nhiều hội viên CTNXP có hoàn cảnh khó khăn đã có động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Khuyên, CTNXP sinh sống tại xã Ea Riêng, do sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nên gần 20 năm trời vẫn phải sinh sống trong ngôi nhà lụp xụp, xuống cấp. Năm 2017, nhờ sự giúp đỡ của Hội CTNXP huyện và Huyện Đoàn vận động Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình bà Khuyên đã xây được một ngôi nhà khang trang với diện tích 40 m2. Hay như bà Vũ Thị Hải, hội viên CTNXP ở thôn 2, xã Ea Pil trước đây là hộ nghèo, phải tất tả ngược xuôi kiếm từng đồng về đong từng bơ gạo nuôi con. Nhờ Hội CTNXP huyện hỗ trợ vốn, cùng với nỗ lực của bản thân, hiện nay gia đình bà Hải đã có nguồn thu nhập ổn định và xây dựng được ngôi nhà khang trang rộng khoảng 200 m2 đầy đủ tiện nghi; mua sắm được 2 xe ô tô tải 14 tấn để thu mua nông sản…

Bàn giao nhà Tình nghĩa tặng hội viên CTNXP Nguyễn Xuân Hoài ở xã Cư Mta (huyện M'Đrắk).
Bàn giao nhà Tình nghĩa tặng hội viên CTNXP Nguyễn Xuân Hoài ở xã Cư Mta (huyện M'Đrắk).

Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội CTNXP huyện M'Đrắk còn phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử để tiếp tục giải quyết đầy đủ các chính sách đối với CTNXP; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nêu gương sáng trong vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương...

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.