Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Sôi nổi hoạt động Đoàn

12:18, 14/07/2018

Ngày 13- 7, Huyện Đoàn Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên huyện Lắk 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

Huyện Lắk hiện có 18 nghìn thanh niên sinh hoạt tại 26 cơ sở Đoàn, gồm 11 xã, thị trấn và 15 Đoàn cơ sở trực thuộc.

a
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức hơn 100 hoạt động tuyên truyền, 250 buổi lao động dọn dẹp vệ sinh với hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động được tổ chức đa dạng từ huyện đến cơ sở như: Ngày thứ 7 tình nguyện; Ngày chủ nhật xanh; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương nội đồng; bê tông hóa sân vui chơi cho thiếu nhi tại xã Đăk Phơi với trị giá 25 triệu đồng; xây dựng sân bóng chuyền tại xã Đăk Nuê với trị giá 20 triệu đồng; xây dựng công trình măng non khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã Nam Ka, với trị giá 40 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái (50 triệu đồng/căn) cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện…

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức hiệu quả các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tổ chức gặp mặt các sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học trong cả nước; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên...

Thùy Dung

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.