Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Ra quân xóa bỏ quảng cáo hoạt động "tín dụng đen"

16:37, 24/11/2018

Sáng 24-11, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Buôn Đôn tổ chức buổi ra quân tháo gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Chỉ trong vòng 2 giờ ra quân, gần 100 đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở Công an huyệnvà các Đoàn xã: Tân Hòa, Ea Huar, Ea Wer đã xóa bỏ hàng trăm tờ quảng cáo rao vặt sai quy định trên tường, cột điện, các gốc cây xanh, trong đó phần lớn là thông báo cho vay tiền với các nội dung như: cho vay trả góp không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu...  Ngoài ra, tại các nơi tập trung đông dân cư các đoàn viên còn tuyên truyền, cảnh báo người dân về vấn nạn cho vay nặng lãi; hướng dẫn cách thức xử lý cho người dân khi phát hiện các đối tượng này thực hiện hành vi dán trộm.

th
Các tờ giấy quảng cáo trái phép được đoàn viên thanh niên huyện Buôn Đôn bóc, xóa

Việc tổ chức ra quân bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định không chỉ là việc làm thiết thực, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong việc chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân nhằm đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”.

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.