Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn sức trẻ

09:20, 19/05/2020

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, học và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của đoàn viên thanh niên, được các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành những phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực.

Các tổ chức Đoàn ở thị xã Buôn Hồ đã thực hiện được trên 52 công trình, phần việc thanh niên, điển hình như: bê tông hóa 10 sân bóng chuyền, 5 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 2.500 m, trao tặng 2 nhà Nhân ái cho thanh niên khó khăn, phối hợp trao 6 nhà Nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong... với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Thị Đoàn Buôn Hồ cũng đã tổ chức 21 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí hơn 225 triệu đồng; vận động trên 4.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.944 đơn vị máu. Thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, các tổ chức Đoàn ở địa phương đã trao 526 chiếc xe đạp, tặng 1.230 suất học bổng, hơn 3.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng...

Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tham gia Hội thi sinh viên với biên giới và hải đảo.  Ảnh: Vân Anh
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tham gia Hội thi sinh viên với biên giới và hải đảo. Ảnh: Vân Anh

Với Huyện Đoàn Cư M’gar, thực hiện phong trào “Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “nuôi heo đất”, các cơ sở Đoàn đã duy trì giúp đỡ 39 địa chỉ nhân đạo, 17 mô hình nuôi heo đất, vận động xây dựng 12 tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”. Các cấp bộ Đoàn cũng đã xây dựng được 60 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 2 tỷ đồng và 56 công trình thanh niên cấp cơ sở trị giá gần 1 tỷ đồng. Huyện Đoàn triển khai Quỹ Khởi nghiệp cho thanh niên với số tiền hơn 300 triệu đồng, qua đó đã giải ngân cho 30 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng về cơ sở thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 12 đợt khám, phát cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.700 người dân; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức 8 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 6.344 đơn vị máu; trao tặng 4.122 suất quà cho người nghèo trị giá hơn 1 tỷ đồng và 335 xe đạp cho thiếu nhi nghèo với số tiền 500 triệu đồng…

Thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Ea Kar học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", từ năm 2018 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng 5 nhà Nhân ái tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 140 triệu đồng; tặng 154 suất học bổng và 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 1.325 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em nghèo. Tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện và thu được 3.550 đơn vị máu; phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 1.600 hộ nghèo. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn cũng đã phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho hơn 1.200 đoàn viên thanh niên; nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 70 tỷ đồng cho hàng trăm đoàn viên thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh.

Các sản phẩm  khởi nghiệp  của thanh niên được trưng bày,  giới thiệu tại  Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk.  Ảnh: Vân Anh
Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Vân Anh

Năm học 2019 - 2020, Đoàn Trường THPT Buôn Ma Thuột có 43 chi đoàn trực thuộc. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như:  Chương trình phát thanh thanh niên, tuyên truyền dưới loa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức lồng ghép Hội thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành lập Đội Thanh niên xung kích tham gia công tác nền nếp, góp phần bảo vệ an ninh trường học.

Bên cạnh đó, Đoàn trường còn tổ chức câu lạc bộ bóng đá nam, bóng rổ, âm nhạc... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đặc biệt, vận dụng tính ưu việt của các trang mạng xã hội, Đoàn trường nhân rộng mô hình sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng sống, với tên gọi: “Câu lạc bộ sách và hành động Trường THPT Buôn Ma Thuột” nhằm khuyến khích các chi đoàn cùng thảo luận và tìm ra  mô hình sáng tạo trong phương pháp học tập, nghiên cứu, sáng tạo khoa học - kỹ thuật cũng như chia sẻ những thông tin liên quan đến kỹ năng sống, làm việc nhóm...

Qua đó đã có nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào, học tập và cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật của tỉnh, khu vực như: Huy chương Vàng, Bạc môn Hóa học tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3; Huy chương Đồng môn Hóa tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4; giải Nhất Hội thi Khoa học – Kỹ thuật, sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh năm học 2019 – 2020…

Trang Phong - Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.