Multimedia Đọc Báo in

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng nhà Tình thương cho trẻ mồ côi

10:17, 18/12/2020

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Buôn Đôn và Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tổ chức bàn giao nhà Tình thương cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Y Khang Niê, 7 tuổi, ở buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Y Khang bỏ nhà đi khi em chưa kịp chào đời, còn mẹ thì bị bệnh và qua đời khi em chưa đầy 2 tuổi. Từ đó đến nay, em được bác ruột đùm bọc cưu mang. Tuy nhiên, gia đình bác cũng thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, nhà cửa lụp xụp, bác lại hay đau ốm, mọi sinh hoạt của gia đình 5 người đều phụ thuộc vào tiền làm thuê của hai bác.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và chính quyền địa phương trao tặng
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và chính quyền địa phương trao giấy chứng nhận bàn giao nhà cho hai bác cháu em Y Khang Niê. 

Trước hoàn cảnh trên, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tài trợ 50 triệu đồng và UBND huyện Buôn Đôn hỗ trợ thêm 30 triệu đồng để xây dựng nhà Tình thương tặng gia đình em Y Khang Niê. Ngôi nhà có diện tích 50 m2, gồm 2 phòng, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa.

Được biết, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vẫn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Tình thương cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 3 huyện Buôn Đôn, Krông Ana và Cư M’gar.

Kim Oanh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.