Multimedia Đọc Báo in

Tết Bunpimay tại Buôn Đôn sẽ tổ chức vào ngày 11-4

22:16, 26/03/2021

Ngày 26-3, tại huyện Buôn Đôn, Ban tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào 2.564 năm 2021 đã tổ chức họp, triển khai công tác tổ chức Tết Bunpimay cho cộng đồng dân tộc Lào tại xã Krông Na. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện cùng lãnh đạo chính quyền xã Krông Na.

Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch 1660/KH-UBND ngày 1-3-2021 của UBND tỉnh về “Kế hoạch ngoại giao văn hoá 2021”, Ban tổ chức Tết Bunpimay sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền cho cộng đồng Lào tại xã Krông Na vào ngày 11-4. Theo đó sẽ có các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, tặng quà cho học sinh vượt khó học chăm, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với sự tham dự của đông đảo nhân trên địa bàn xã Krông Na và đại biểu khách mời. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc huyện Buôn Đôn nói chung, văn hoá dân tộc Lào nói riêng, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Phó trưởng Ban tổ chức Tết Bunpimay Lê Ngọc Tâm giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
Phó trưởng Ban tổ chức Tết Bunpimay Lê Ngọc Tâm giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Với ý nghĩa quan trọng đó, để Tết Bunpimay diễn ra vui tươi, tiết kiệm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Ban tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay đề nghị các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tổ chức thực hiện đúng yêu cầu đề ra.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.