Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ huyện Lắk vận động được 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

17:19, 07/04/2021

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lắk cho biết, 3 tháng đầu năm, Hội đã vận động được hơn 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, khó khăn và bệnh nặng trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Hội CTĐ huyện đã tổ chức các chương trình như: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã hỗ trợ 4.382 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trị giá gần 1,9 tỷ đồng; hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã có 181 địa chỉ được hỗ trợ thường xuyên, trị giá 53,4 triệu đồng; tiếp tục duy trì và phát triển Dự án Ngân hàng bò, thông qua Hội CTĐ huyện đã phát triển được 7 con bò, trị giá 96 triệu đồng…

d
Hội Chữ thập đỏ huyện Lắk tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Nam Ka.

Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với các đoàn từ thiện quyên góp xây dựng được 1 nhà Tình thương, trị giá 50 triệu đồng; mở tủ bánh mì cho học sinh nghèo tại xã Đắk Liêng, phối hợp với một số nhà hàng tổ chức nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện.

Hoàng Tuyết – Mai Vân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.