Multimedia Đọc Báo in

Gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

10:21, 29/06/2021
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cho biết, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có xu hướng gia tăng, diễn biến tương đối phức tạp và nghiêm trọng về tính chất, hậu quả.
 
Tính từ ngày 15-12-2020 đến ngày 14-6-2021 toàn tỉnh xảy ra 26 vụ XHTDTE (tăng 5 vụ, 23,8% so với cùng kỳ). Trong đó, hiếp dâm người dưới 16 tuổi có 11 vụ 11 đối tượng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra 13 vụ 13 đối tượng; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có 2 vụ 2 đối tượng. 
 
th
Công an đọc lệnh bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Cư Kuin. 
 
Để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em (XHTE), Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tội phạm XHTE vào chương trình hành động, coi kết quả thực hiện công tác phòng chống XHTE là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tăng cường tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đối với gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân; tổ chức hoạt động giáo dục kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản cũng như các kỹ năng phòng tránh XHTDTE cho học sinh.
 
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý đối với các vụ XHTE và có cơ chế bảo vệ nạn nhân cũng như người tố cáo để họ mạnh dạn khai báo, tố giác tội phạm; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột theo quy định tại Luật Trẻ em…
 
Hồng Chuyên

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.