Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành thư viện điện tử về công tác dân tộc

10:39, 06/07/2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5995/KH - UBND ngày 5-7-2021 về việc Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Mục đích của kế hoạch là hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc tại địa phương.
 
th
Học viên trẻ học cách đánh chiêng Mường tại xã Hòa Thắng (Ảnh minh họa)
 
Theo kế hoạch, đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hệ thống thông tin điện tử; 50% lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước… 
 
Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS; hoàn thành thư viện điện tử về công tác dân tộc; thúc đẩy đồng bào DTTS ứng dụng CNTT góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.
 
Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là trên 14,5 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn huy động hợp pháp khác của các cơ quan đơn vị được giao chủ trì thực hiện. 
 
Hồng Chuyên
 

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.