Multimedia Đọc Báo in

Trọn vẹn nghĩa tình với người có công

07:59, 27/07/2021

Khắc ghi công ơn to lớn của các gia đình chính sách, người có công đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, những năm qua, các cấp các ngành đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thỉnh (95 tuổi) ở tổ dân phố 3A (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) có 5 người con, trong đó có 2 con là liệt sĩ. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng từ năm 1994. Tri ân công ơn ấy, năm 1995 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk nhận phụng dưỡng mẹ. Bên cạnh đó, UBND huyện Ea Kar đã cấp cho Mẹ một miếng đất ở rộng 144 m2, trích quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây dựng và sửa chữa, nâng cấp nhà Tình nghĩa. Hằng năm, Mẹ đều được các cấp, ngành, địa phương thăm hỏi, động viên, tặng quà, đưa đi điều dưỡng…

Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy  Phạm Minh Tấn thăm, tặng quà  Mẹ Việt Nam Anh hùng  Võ Thị Hồng  (phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) dịp Tết  Nguyên đán 2021.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồng (phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) dịp Tết Nguyên đán 2021.

Không chỉ nhận phụng dưỡng Mẹ Trương Thị Thỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk còn nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tưởng ở tổ dân phố 4 (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar). Vào dịp 27-7 và Tết Nguyên đán hằng năm, Công ty đều tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các Mẹ và gia đình chính sách có công ở buôn kết nghĩa. Để có kinh phí thực hiện các hoạt động xã hội, công ty đã trích từ nguồn lợi nhuận và huy động cán bộ, nhân viên đóng góp từ 1 - 3 ngày lương/năm. Từ năm 2014 đến nay, công ty đã hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà, tặng quà, học bổng... cho gia đình chính sách có công, các cựu chiến binh, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa... với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã dành sự quan tâm, chăm lo khá chu toàn cho các gia đình chính sách, người có công. Từ năm 2016 đến tháng 6-2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tiếp nhận 15.773 hồ sơ đối tượng chính sách, giải quyết 14.829 hồ sơ đủ điều kiện. Đến nay, Sở LĐTBXH đang quản lý 62.000 hồ sơ, thực hiện chi trả trợ cấp cho gần 12.000 đối tượng với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng/tháng.

Đại diện Tỉnh Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Đại diện Tỉnh Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Để có thêm nguồn lực chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã vận động, đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 45,8 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 874 căn nhà Tình nghĩa với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng; tặng 827 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách, người có công. Vào dịp lễ, Tết, tỉnh và các địa phương đều tổ chức thăm, tặng quà; đưa đoàn người có công đi điều dưỡng, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa…

 

Không chỉ riêng Mẹ, đất nước mình có rất nhiều bà Mẹ đã mất chồng, con trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nỗi đau và sự hy sinh không gì bù đắp được, nhưng chính tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành làm Mẹ cảm thấy vui và ấm lòng hơn”.

 
 
 Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thỉnh

Góp phần tri ân, bù đắp nỗi đau, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đến nay các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng 41/41 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác quy tập mộ liệt sĩ, giải quyết di dời các hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của gia đình. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí phân bổ của Trung ương và ngân sách địa phương, tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 44 công trình ghi công liệt sĩ với tổng kinh phí 45,2 tỷ đồng. Cùng chung tấm lòng tri ân, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tuần “Đền ơn đáp nghĩa” vào dịp 27-7 hằng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cho biết, để nâng cao đời sống của người có công, phấn đấu đến năm 2022 không còn gia đình chính sách có công thuộc diện hộ nghèo, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt những tồn tại, vướng mắc về chế độ, chính sách; tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, có công; quan tâm đến công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ…

Nguyễn Xuân


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.