Multimedia Đọc Báo in

Bỏ quán cà phê đi buôn gỗ lậu, vợ chồng dắt nhau vào tù

10:43, 03/07/2014

Sáng 1-7, TAND tỉnh Dak Lak mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án Nguyễn Đình Quy (35 tuổi, trú tại thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) và Trần Thị Phượng (40 tuổi, trú tại số 8 đường Giải Phóng, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) về hành Vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, năm 2008 Nguyễn Đình Quy từ TP. Hải Phòng vào Dak Lak làm ăn sinh sống và thuê trọ gần quán cà phê của Phượng. Đến đầu năm 2013, hai người dọn đến chung sống với nhau không hôn thú. Thời gian đầu Quy phụ giúp Phượng bán cà phê, về sau đi mua gốc, cành ngọn của cây gỗ hương (thuộc nhóm IIA) trên địa bàn huyện Cư Jút (tỉnh Dak Nông) về bán lại kiếm lời. Cũng trong thời gian này Quy quen biết với vợ chồng Nguyễn Phú Công và Ngô Thị Diệp (trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) làm nghề mua bán gỗ; hai bên thỏa thuận mua bán gỗ hương với giá 22.000 đồng/1kg và giao nhận tại ga Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Từ ngày 10-10-2013 đến ngày 12-11-2013, Công và Diệp đã chuyển vào tài khoản cho Quy tổng cộng 10 lần với số tiền là 1.735.000.000 đồng, Quy đã dùng số tiền này mua gom gỗ trôi nổi với giá từ 8.000 - 17.000 đồng/kg. Khi mua Quy là người trực tiếp cân còn Phượng đứng ra ghi chép sổ sách và thanh toán cho người bán gỗ. Đến ngày 13-11-2013, cả hai đang chuẩn bị làm thủ tục xuất bán gỗ thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2.056 cục gỗ hương và 159 hộp gỗ hương, tổng giá trị hơn 900 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quy 7 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng; Trần Thị Phượng 6 năm tù và phạt tiền 5 triệu đồng.

Lê Thảo-Hữu Giáp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.