Multimedia Đọc Báo in

Lâm tặc vây đánh trọng thương cán bộ bảo vệ rừng

07:33, 16/08/2014
Chiều 15-8, Công an huyện Ea Súp vẫn tiếp trục truy bắt các đối tượng khai thác gỗ trái phép, hành hung cán bộ bảo vệ rừng và cướp tài sản. 
 
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14-8, tổ công tác gồm 9 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Rừng Xanh, 2 công an viên và 2 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Cư Kbang (Ea Súp) tuần tra tại tiểu khu 215 thuộc xã Cư Kbang. 
 
Tổ công tác đã phát hiện hàng chục chiếc xe máy cày độ chế chở gỗ lậu, nhưng do lực lượng mỏng nên chỉ bắt giữ được hai xe. Các đối tượng không chịu về trụ sở công ty để giải quyết mà tự ý bỏ đi, do đó tổ công tác đã phải điều khiển hai chiếc xe này về trạm.
 
Khi đến khu vực suối Ea Khal, bất ngờ có hơn 70 người đi trên khoảng 25 - 30 xe gắn máy kéo tới bao vây, hò hét và dùng dao, gậy tấn công tổ công tác. Anh Phạm Văn Hiển (50 tuổi, cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Rừng Xanh) bị đánh bất tỉnh tại chỗ, các thành viên khác đành phải tạm lánh để tránh sự hung hăng của nhóm quá khích.  Khoảng 30 phút sau, tưởng anh Hiển đã chết nên nhóm lâm tặc bỏ đi, tổ công tác quay lại đưa anh Hiển đi cấp cứu.
 
Chiều 15-8, ông Nguyễn Trọng Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Rừng Xanh cho biết: Ngoài việc hành hung tổ công tác, nhóm lâm tặc còn cướp 2 điện thoại di động, đập nát 5 xe gắn máy, sau đó quay lại đập phá trạm bảo vệ rừng của công ty. Cũng theo ông Hải, nhóm lâm tặc này trú ở thôn Tùng Thang, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo.
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.