Multimedia Đọc Báo in

Đánh chết bạn nhậu, lĩnh án 10 năm tù

20:58, 03/08/2017

Sáng 3-8, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thà (SN 1987, trú buôn Thái, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) 10 năm tù về tội giết người.

Vào tối 8-2-2017, Thà đến nhà ông Nguyễn Trí (bố đẻ của Thà) ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar rồi gọi điện rủ ông Đinh Xuân Hà (SN 1968, trú tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú) đến uống rượu. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, giữa Thà và ông Hà có xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau. Được ông Trí can ngăn nên ông Hà đi về nhà.

Bị cáo Nguyễn Thà tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thà tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 1 giờ ngày 9-2, ông Hà quay lại tìm Thà gây sự nên Thà đã dùng tay đấm ông Hà. Bị đánh, ông Hà bỏ chạy thì Thà đuổi theo đến tận nhà lôi ông ra ngoài đường, dùng cây gỗ đánh tiếp. Do có bà Trần Thị Phu (mẹ của Thà) can ngăn nên ông Hà trốn vào nhà đóng cửa lại. Thà phá cửa, lôi ông Hà ra ngoài đường và dùng cây gỗ đánh ông Hà gục tại chỗ. Sau đó, Thà bỏ về nhà ngủ, còn ông Hà được mọi người đưa về nhà mẹ ruột tại thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) nhưng đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì tử vong.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.