Multimedia Đọc Báo in

Tình trạng học sinh bỏ học tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Sol (Ea H’leo)

08:37, 24/04/2012

Từ nhiều năm nay, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Sol (Ea H’leo) thường xuyên xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. Chỉ tính riêng trong 2 năm  gần đây, trường đã có tới 95 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 bỏ học, phần đông những học sinh này là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Cụ thể, niên học 2010-2011, toàn trường có 50/558 học sinh đã bỏ học. Đặc biệt, từ sau tết Nhâm Thìn 2012 đến nay, trường này đã có 45/636 học sinh bỏ học giữa chừng. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những đơn vị có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất ở huyện Ea H’leo.

Học sinh lớp 9A Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia đánh bóng chuyền trong giờ ra chơi.
Học sinh lớp 9A Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia đánh bóng chuyền trong giờ ra chơi.

Ngoài ra, tại trường này còn phổ biến tình trạng học sinh đi học không chuyên cần, thích thì ôm vở đến trường, không muốn học thì ở nhà, cúp tiết, bỏ học đến 2-3 buổi  liên tục mà không có lý do chính đáng nhưng cha mẹ chẳng hay biết. Điều đáng nói là trong những năm qua, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng khá khang trang, trang thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành, rèn luyện thể chất cho học sinh. Vì sao trường lớp khang trang, giáo viên phụ trách các bộ môn không thiếu nhưng học sinh ở đây bỏ học nhiều như vậy? Cô Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn như vừa nêu, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự quan tâm, động viên nhắc nhở thường xuyên của gia đình. Họ phó mặc việc quản lý, dạy bảo con em  cho nhà trường, trong khi học sinh chưa chịu khó tự rèn và nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc học. Một số em có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn thì bỏ học ở nhà đi lao động phụ giúp thêm cho cha mẹ. Cũng có học sinh kinh tế gia đình khá  giả nhưng ham chơi, yêu đương sớm, ít chú tâm đến sách vở nên bị hổng kiến thức cơ bản, lưu ban nên chán nản và ngại đi học. Khó khăn và trở ngại lớn nhất là thiếu sự phối hợp từ phía gia đình trong việc vận động, thuyết phục những em bỏ học tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, thời gian qua cũng như hiện tại, khi giá mủ cao su tăng cao, nhiều học sinh đang học lớp 8, lớp 9 sao nhãng học hành, ở nhà phụ cha mẹ trút mủ cao su và mót mủ bèo về bán lấy tiền tiêu xài”. Trước thực trạng này, trong thời gian qua, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phân công giáo viên phụ trách lớp học kết hợp cùng đại diện hội cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể xã  Ea Sol thường xuyên đến tận nhà có học sinh bỏ học để vận động các em tiếp tục đến trường. Ngoài biện pháp này, nhà trường còn tăng cường các hoạt động ngoại khóa như thi cắm trại, thể thao, hội diễn văn nghệ nhân các dịp lễ, tết cổ truyền để thu hút học sinh đến trường. Tuy nhiên, đến nay những biện pháp này tỏ ra vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng học sinh bỏ học.

Ngọc Tài 


Ý kiến bạn đọc