Multimedia Đọc Báo in

18 nhà giáo đoạt giải Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

14:56, 16/11/2020
Sáng 16-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2020 – 2021.
 
Sau vòng thi cấp khoa, 31 nhà giáo được chọn cử từ 6 đơn vị (5 khoa và 1 trung tâm) đã tham dự vòng thi cấp trường, gồm: 25 nhà giáo giảng dạy các chuyên ngành (Công nghệ ô tô, Điện, Điện lạnh, Điện tử, Cắt gọt kim loại, Hàn, Công nghệ thông tin, Lái xe ô tô); 3 nhà giáo giảng dạy các môn chung (Chính trị, tiếng Anh, Giáo dục thể chất) và 3 nhà giáo giảng dạy các môn văn hóa (Toán, Vật lý, Ngữ văn). Trong đó chia theo trình độ đào tạo có 19 bài giảng trình độ cao đẳng, 7 bài giảng trình độ trung cấp, 5 bài giảng trình độ sơ cấp.
 
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Đại biểu tham dự buổi lễ.
 
Tại vòng thi cấp trường (diễn ra từ ngày 10 đến 13-11), các nhà giáo đã chuẩn bị tốt, có đầy đủ hồ sơ giảng dạy; giáo án thể hiện đủ các bước lên lớp, có dự kiến các hoạt động của người dạy, người học và phân bố thời gian hợp lý cho từng nội dung. Công tác chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, vật liệu, đồ dùng dạy học cho từng bài giảng cũng được chú trọng.
 
Hầu hết các nhà giáo bình tĩnh, tự tin làm chủ kiến thức, chủ động với tiết giảng của mình; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; đặt vấn đề, chuyển tiếp vấn đề hợp lý, sinh động, nêu bật trọng tâm của bài giảng, tạo tâm thế cho người học. Nhiều nhà giáo đã sử dụng tốt các phương pháp dạy học; sử dụng, khai thác có hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại làm cho hoạt động giữa thầy và trò trở nên linh hoạt, sôi nổi, tạo không khí học tập tích cực, giúp học sinh tiếp thu bài hiệu quả hơn…
 
Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng các nhà giáo đoạt giải Nhất tại Hội giảng.
Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng các nhà giáo đoạt giải Nhất Hội giảng.
 
Kết quả, có 31 bài giảng đạt yêu cầu (đạt tỷ lệ 100%); trong đó xếp loại xuất sắc (19 - 20 điểm) có 2 bài giảng (6,5%); 22 bài loại tốt (17 đến cận 19 điểm), chiếm 70,9%; 6 bài loại khá (16 đến cận 17 điểm), chiếm 19,4% và có 1 bài đạt loại trung bình (15 đến cận 16 điểm), chiếm 3,2%.
 
Tại lễ bế mạc, lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng 18 nhà giáo đoạt giải (2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích); trao Giấy công nhận danh hiệu “Nhà giáo dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021” cho 24 nhà giáo và Giấy công nhận có bài giảng tham gia Hội giảng cho 7 nhà giáo.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.