Multimedia Đọc Báo in

Công nhận 177 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021

19:39, 20/03/2021
Chiều 20-3, Sở GD-ĐT tổ chức Bế mạc Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. 
 
Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 diễn ra từ ngày 10-3 đến ngày 20-3 với sự tham gia của 180 thí sinh là giáo viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. 
 
tt
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa tặng Giấy khen cho các giáo viên đoạt giải Nhất.
 
Các thí sinh phải trải qua hai phần thi: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. 
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết thí sinh dự thi đều thực hiện nghiêm túc quy định của hội thi, có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo. Bài dạy xác định đúng mục tiêu yêu cầu cần đạt về kiến thức, phẩm chất, năng lực, giảng dạy có hệ thống. Nhiều giải pháp thể hiện tâm huyết của giáo viên đối với học sinh trong quá trình dạy học, cách làm sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học. 
 
tt
Ban tổ chức trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc toàn đoàn. 
 
Kết thúc hội thi, Sở GD-ĐT đã trao Giấy chứng nhận giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021 cho 177 thí sinh, trong đó có 5 thí sinh đoạt giải Nhất, 10 thí sinh đoạt giải Nhì, 13 thí sinh đoạt giải Ba và 34 thí sinh đoạt giải Khuyến khích.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc toàn đoàn, cụ thể: giải Nhất toàn đoàn thuộc về Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột; giải Nhì: Phòng GD-ĐT huyện Cư Kuin, Krông Ana; giải Ba: Phòng GD-ĐT huyện Krông Pắc, Ea Kar và Ea Súp. 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.