Multimedia Đọc Báo in

22 học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021 của tỉnh Đắk Lắk được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen

16:09, 29/04/2021

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm 2021, trong đó tỉnh Đắk Lắk có 22 học sinh (1 giải Nhất, 11 giải Nhì và 10 giải Ba).

Trong số 22 học sinh giỏi quốc gia, có 2 học sinh người dân tộc thiểu số, đều là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Đó là em Đinh Thị Minh Phương, dân tộc Tày, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn và em Lương Thị Thu Trà, dân tộc Thái, đoạt giải Nhì môn Địa lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh và ngành Giáo dục tỉnh khen thưởng học sinh giỏi quốc gia.
Lãnh đạo UBND tỉnh và ngành Giáo dục tỉnh tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh minh họa)

Kèm theo Bằng khen, mỗi học sinh được thưởng theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 của Chính phủ, trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021 được Bộ GD - ĐT tổ chức từ ngày 25 đến 27-12-2020 với 12 môn thi. Tham gia kỳ thi có 4.462 học sinh của các trường THPT ở 63 tỉnh, thành phố; trường THPT vùng cao Việt Bắc và 5 trường THPT chuyên của các trường đại học. Kết quả, có 2.278 học sinh đoạt giải, trong đó có 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba; còn lại là giải Khuyến khích. Trong số các học sinh được nhận Bằng khen, có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hằng Thương


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.