Multimedia Đọc Báo in

Người xạ thủ cừ khôi

09:00, 21/11/2015
Mỗi lần nhắc đến thiếu tá Lê Minh Ngọc, trợ lý Tổng hợp Ban Tác huấn (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đồng đội của anh thường nghĩ ngay đến một xạ thủ cừ khôi. Anh Ngọc kể: “Tôi quê gốc Bình Định, năm 1995, vừa tốt nghiệp phổ thông là xung phong nhập ngũ. Được biên chế một khẩu súng trường, tôi thích lắm. Lần đầu tiên bắn đạn thật, tôi đạt kết quả khá tốt”.
Thiếu tá Lê Minh Ngọc đang nghiên cứu  tài liệu về binh khí, kỹ thuật.
Thiếu tá Lê Minh Ngọc đang nghiên cứu tài liệu về binh khí, kỹ thuật.

Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Lê Minh Ngọc được cấp trên lựa chọn đi học lớp Tiểu đội trưởng, rồi lớp cán bộ Trung đội 801 và đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ở những đơn vị từng công tác, khi kiểm tra hay hội thao bắn đạn thật súng AK, Lê Minh Ngọc luôn là người đứng đầu. Khi anh còn công tác ở Sư đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 305, hai đơn vị này liên tục giành ngôi quán quân trong các hội thao bắn súng cấp Quân khu. Năm 2007, anh Ngọc được Quân khu 5 giao trọng trách làm huấn luyện viên đội tuyển bắn súng AK của Quân khu tham gia Hội thao thể dục thể thao toàn quân, năm đó, Quân khu 5 nổi lên như một hiện tượng khi có đoàn vận động viên phá kỷ lục và giành giải nhất bắn súng AK toàn quân.

Năm 2009, Lê Minh Ngọc được điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Là trợ lý Tác huấn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar, anh luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tham mưu, tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Từ năm 2010 - 2014, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Huyện ủy, UBND huyện Cư M’gar xây dựng các văn kiện, chỉ đạo tổ chức, thực hành diễn tập chiến đấu trị an vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28/NQ-TW cho các xã, thị trấn đúng hướng dẫn, đạt chất lượng tốt. Ngoài giờ làm việc, anh Ngọc tích cực nghiên cứu và mạnh dạn ứng dựng công nghệ thông tin vào xây dựng các tình huống chiến đấu để nội dung được sinh động, sát thực tế góp phần nâng cao kết quả diễn tập. Anh luôn suy nghĩ, tìm ra cái mới, cái hay để làm công tác tham mưu tốt hơn.

Năm 2012, Lê Minh Ngọc vừa làm huấn luyện viên vừa là vận động viên của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tham gia hội thao cấp Quân khu. Vận động, luyện tập quá nhiều, gần đến ngày thi đấu anh bị rách cơ đùi, chảy máu trong rất đau rát. Song bằng quyết tâm cao nhất, anh lấy dây vải quấn chặt đùi để quên đi những cơn đau và bước vào tuyến bắn, cùng đội tuyển giành giải Nhất tại hội thao. Các năm 2013, 2014, anh là huấn luyện viên cho 3 đội tuyển bắn súng tham gia Hội thao Thể dục thể thao cấp Quân khu, cả 3 đội đều giành giải Nhất một cách thuyết phục.

Hiện nay, anh đảm nhiệm vai trò là trợ lý Tác huấn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cường độ làm việc và nội dung công tác tham mưu, tác chiến đều đòi hỏi ở cấp độ cao hơn, bao quát hơn, yêu cầu bản thân mỗi cán bộ phải nỗ lực phấn đấu cao hơn gấp nhiều lần. Anh Ngọc đã tích cực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ cấp trên và đồng đội, tranh thủ tìm các tài liệu liên quan để nâng cao trình độ chuyên môn. Anh đã cùng đồng đội và tập thể Ban Tác huấn phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiến hành soát xét, bổ sung điều chỉnh và xây dựng một số loại văn kiện tham mưu, tác chiến đúng thời gian quy định, có tính khả thi, sát với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh và tình hình của địa phương. Qua theo dõi các đơn vị cơ sở tổ chức thực hành huấn luyện, anh tham mưu cho thủ trưởng cấp trên mở các lớp tập huấn và trực tiếp bồi dưỡng về nội dung, động tác, tác phong trong huấn luyện (đã mở 4 lớp bồi dưỡng cho hơn 300 lượt cán bộ), góp phần nâng cao trình độ tổ chức và thực hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được anh nghiêm túc thực hiện bằng thái độ, trách nhiệm cao và bằng chính chất lượng công việc hằng ngày. Từ năm 2011 - 2014, Thiếu tá Lê Minh Ngọc đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là tấm gương sáng để đồng đội noi theo.

Hà Giang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.