Multimedia Đọc Báo in

Thể thao thành tích cao Đắk Lắk đoạt 69 huy chương các loại

22:57, 19/01/2019
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cho biết, năm 2018, thể thao thành tích cao Đắk Lắk đã gặt hái được những thành tích vượt trội.  
 
Cụ thể vận động viên đội tuyển của các môn: Điền kinh, cử tạ, boxing, kick boxing, võ cổ truyền, wushu, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karatedo đã tham gia tranh tài ở 22 giải, trong đó có 19 giải quốc gia, 1 giải quốc tế và 2 giải mở rộng. Kết quả Đắk Lắk đoạt được 69 huy chương (12 Huy chương Vàng, 26 Huy chương Bạc, 31 Huy chương Đồng), đạt 147% kế hoạch đề ra.
 
Bên cạnh đó các vận động viên Đắk Lắk dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (diễn ra từ ngày 25-11 đến ngày 10-12 tại Hà Nội) còn đoạt thêm 24 huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng để xuất sắc xếp ở vị trí 25/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước và 3/19 các tỉnh miền núi.
 
Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đoạt Huy chương Đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đoạt Huy chương Đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018.
 
Được biết hiện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đang quản lý, huấn luyện 139 vận động viên. Trong đó 11 vận động viên được tập trung vào các đội tuyển quốc gia, 22 vận động viên đạt kiện tướng quốc gia, 29 vận động viên cấp I quốc gia.
 
Năm 2019, thể thao thành tích cao Đắk Lắk đề ra chỉ tiêu tham gia từ 30 - 32 giải quốc gia và phấn đấu đoạt 60 huy chương các loại.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.