Multimedia Đọc Báo in

Vòng 16 Giải hạng Nhất quốc gia 2019: Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thất thủ trên sân nhà

22:47, 03/08/2019
Trong khuôn khổ vòng 16, Giải hạng Nhất quốc gia 2019, chiều 3-8, trên Sân vận động Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã tiếp đội khách An Giang.
 
Trong hiệp thứ nhất, hai đội phải thi đấu dưới cơn mưa nặng hạt, bóng trơn nên không thể triển khai các phương án tấn công, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Bước sang hiệp hai, An Giang tạo nên bất ngờ khi vươn lên dẫn bàn ở phút 58 sau pha lập công của cầu thủ Lương Thanh Sang.
 
Hai đội chào nhau trước lúc thi đấu.
Hai đội chào nhau trước lúc thi đấu.
 
Sau bàn thua, chủ nhà Đắk Lắk đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, những nỗ lực của các học trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến được đền đáp ở phút thứ 70. Từ một quả phạt ở cánh phải, tiền vệ Phạm Văn Luân có pha chạy chỗ thông minh trong vòng cấm địa, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội bạn và đánh đầu đưa bóng vào khung thành thủ môn Nguyễn Mạnh Cường, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
 
Tiếp đà hưng phấn sau bàn gỡ hoà, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục dồn ép đối phương, kiểm soát hoàn toàn thế trận tuy nhiên không cụ thể hoá ưu thế được bằng bàn thắng. Cơ hội rõ nhất của Đắk Lắk là ở phút thứ 80 khi tiền đạo Y Thăng Êban có một pha vô lê đẹp mắt song bóng tìm đến xà ngang khung thành đội khách. Mải mê dâng cao đội hình tấn công, Đắk Lắk phải lãnh đòn phản công ở phút 83, cầu thủ Ngô Hồng Phước tận dụng cơ hội, thoát xuống ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách An Giang.
 
Một pha tấn công của các cầu thủ An Giang (áo trắng).
Một pha tranh bóng của các cầu thủ An Giang (áo trắng) với chủ nhà Đắk Lắk.
 
Đây là trận thua thứ hai của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk ở giai đoạn lượt về trên sân nhà. Thất bại này sẽ khiến vị trí thứ 6 hiện tại của Đắk Lắk thay đổi khi các đội khác thi đấu xong vòng 16. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.