Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Giải Vô địch trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXI

18:06, 16/06/2020
Ngày 16-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXI.
 
Dự lễ khai mạc có  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang.
 
Các đoàn vận động viên về dự giải.
Các đoàn vận động viên về dự giải.
 
Tham dự giải năm nay có trên 400 vận động viên đến từ 27 đoàn, các võ sĩ tranh tài ở nội dung đối kháng, quyền và đối luyện. Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ chia làm 10 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ thi đấu loại trực tiếp. Ở nội dung quyền và đối luyện, các võ sĩ biểu diễn các bài: lão hổ thượng sơn, hùng kê quyền, lão mai quyền, ngọc trảm quyền, phong hoa đao, song tuyết kiếm, độc lư thương, thanh long độc kiếm, siêu xung thiên, thái sơn côn.
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thương Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn dự giải.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn dự giải.
 
Đây là giải đấu quan trọng, được tổ chức định kỳ hằng năm, với mục tiêu thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ thuật truyền thống cao thượng của dân tộc. Ở mùa giải này năm 2019, đoàn Bình Định - cái nôi đào tạo võ cổ truyền của cả nước đoạt giải Nhất toàn đoàn. Tại giải này Đoàn Đắk Lắk có 30 vận động viên tranh tài ở tất cả các nội dung.
 
Giải sẽ kết thúc vào ngày 23-6.
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.