Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

22:45, 05/08/2010
Bom lại nổ ở Afghanistan; Nga lần đầu tiên tăng ngân sách mua vũ khí tối tân; Các ngân hàng Mỹ lại đang thoi thóp;...
Ngày 5-8, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết đã có 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 11 người bị thương (gồm 6 cảnh sát và 5 dân thường) trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe của NATO và cảnh sát Afghanistan tại huyện Imam Sahib ở tỉnh miền Nam Kunduz. Trong một tin nhắn gửi tới hãng tin AP của Mỹ, phát ngôn viên của phiến quân Taliban Zabiullah Mujahid đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Ngày 5-8, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết đã có 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 11 người bị thương (gồm 6 cảnh sát và 5 dân thường) trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe của NATO và cảnh sát Afghanistan tại huyện Imam Sahib ở tỉnh miền Nam Kunduz. Trong một tin nhắn gửi tới hãng tin AP của Mỹ, phát ngôn viên của phiến quân Taliban Zabiullah Mujahid đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
 Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây tuyên bố ngân sách để mua những vũ khí tối tân cho quân đội Nga sẽ tăng gấp rưỡi trong vài năm tới. Ông nhấn mạnh đó là khoản tiền lớn được tính toán trước và điều chính yếu là chi tiêu đúng đắn. Nếu khoản kinh phí dự trù sẽ được chi dùng đúng, thì về nguyên tắc, sau 10 năm quân đội Nga sẽ có hệ thống vũ khí khí tài mới. Giới phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên Nga tăng ngân sách quân sự để mua lượng lớn vũ khí hiện đại.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây tuyên bố ngân sách để mua những vũ khí tối tân cho quân đội Nga sẽ tăng gấp rưỡi trong vài năm tới. Ông nhấn mạnh đó là khoản tiền lớn được tính toán trước và điều chính yếu là chi tiêu đúng đắn. Nếu khoản kinh phí dự trù sẽ được chi dùng đúng, thì về nguyên tắc, sau 10 năm quân đội Nga sẽ có hệ thống vũ khí khí tài mới. Giới phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên Nga tăng ngân sách quân sự để mua lượng lớn vũ khí hiện đại.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của các ngân hàng Mỹ và của Phố Wall đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong năm nay khi các số liệu mới nhất cho thấy số lượng giao dịch và lợi nhuận trong tháng 7 đã tụt giảm mạnh, thậm chí còn thấp hơn thời kỳ uể oải của quý hai. Theo giới phân tích, đây là một hiện tượng hiếm thấy và là biểu hiện trạng thái không tích cực của thị trường.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của các ngân hàng Mỹ và của Phố Wall đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong năm nay khi các số liệu mới nhất cho thấy số lượng giao dịch và lợi nhuận trong tháng 7 đã tụt giảm mạnh, thậm chí còn thấp hơn thời kỳ uể oải của quý II. Theo giới phân tích, đây là một hiện tượng hiếm thấy và là biểu hiện trạng thái không tích cực của thị trường.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã sa thải hàng loạt quan chức vì không ngăn chặn được các đám cháy rừng vốn cưới đi sinh mạng của 48 người. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 4-8, ông Medvedev cũng khiển trách Tư lệnh Hải quân Vladimir Vysotsky và vị phó của ông này là Alexander Tatarinov vì “thiếu tinh thần trách nhiệm” trong việc xử lý các đám cháy.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã sa thải hàng loạt quan chức vì không ngăn chặn được các đám cháy rừng vốn cướp đi sinh mạng của 48 người. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 4-8, ông Medvedev cũng khiển trách Tư lệnh Hải quân Vladimir Vysotsky và vị phó của ông này là Alexander Tatarinov vì “thiếu tinh thần trách nhiệm” trong việc xử lý các đám cháy.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.