Multimedia Đọc Báo in

Gần 9.000 người Iraq thiệt mạng vì khủng bố trong năm 2013

09:02, 04/01/2014

Liên hiệp quốc vừa công bố báo cáo cho thấy, ít nhất 7.818 dân thường và 1.050 nhân viên an ninh tại Iraq thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra trong năm qua.

Theo đó, chỉ tính riêng tháng 12 đã có ít nhất 759 người chết, trong đó 661 là dân thường. Đây là con số cao nhất trong 5 năm qua nhưng vẫn thấp hơn so với con số ghi nhận được tại đỉnh điểm của cuộc xung đột sắc tộc vào năm 2006 và 2007.

Bạo lực gia tăng kể từ tháng 4, khi chính phủ tiến hành các đợt trấn áp nhằm vào trại biểu tình của người Hồi giáo theo dòng Sunni, khiến làn sóng tấn công trả đũa nhằm vào người theo dòng Shia nổi lên trên toàn Iraq.


Theo VOV


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.