Multimedia Đọc Báo in

Cuộc gặp 4 bên về Syria: Nga phản đối hạ bệ ông Assad

14:14, 27/10/2015
Cuộc gặp Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tại Viena (Áo) hôm 23-10 đã thất bại trong việc thu hẹp bất đồng, giải quyết cuộc nội chiến Syria. Tuy nhiên, các nước sẽ còn gặp lại nhau, trong đó, phía Mỹ khẳng định sẽ hoan nghênh “vai trò tích cực” của Nga trong vấn đề Syria.
 
Không thu hẹp được bất đồng về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là nguyên nhân thất bại của cuộc gặp Ngoại trưởng Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna trong ngày 23-10. Trên thực tế, đây là mâu thuẫn chính giữa Nga và Mỹ, khi Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria còn Mỹ lại khẳng định ông Assad phải từ bỏ quyền lực.
 
Mối bất đồng này đã là một rào cản khiến cho những nỗ lực quốc tế nhằm tìm lối thoát cho vấn đề Syria thất bại và đẩy quốc gia Trung Đông này chìm sâu vào cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua.
 
Phát biểu trước báo giới sau 2 giờ thảo luận, Ngoại trưởng các nước đã thừa nhận họ không thể thu hẹp mối bất đồng, tuy nhiên, các bên sẽ gặp lại nhau trong vòng 1 tuần để tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng vẫn tồn tại một giải pháp chính trị cho Syria và các nước có thể mở rộng hơn cuộc gặp sắp tới. Mỹ sẽ hoan nghênh “vai trò xây dựng” của Nga trong các cuộc thảo luận tiếp theo.
 
Ông Kerry nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Mỹ hoanh nghênh sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nếu Nga có ý định hợp tác trong cuộc chiến này, chúng tôi sẽ hoan nghênh vai trò xây dựng của Nga. Đây là một nỗ lực đa phương và chúng tôi mong muốn mở rộng cuộc thảo luận cho các nước quan tâm đến vấn đề Syria. Chúng tôi hy vọng có thể tìm ra một con đường hiệu quả nhằm đưa Syria trở lại tiến trình chính trị với những kết quả thực sự”. 
 
ác ngoại trưởng tại cuộc họp ở Vienna (Ảnh: Sputnik)
Các ngoại trưởng tại cuộc họp ở Vienna (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu sau cuộc gặp cũng cho biết, ông muốn có cả Iran và Ai Cập tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo về Syria: “Chúng tôi đã yêu cầu các cuộc gặp trong tương lai sẽ có thêm nhiều nước trong khu vực tham gia. Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc với các đối tác sau cuộc gặp tại Viên. Các bên đều quan tâm và mong muốn tăng cường mối liên lạc này và có thể sắp tới chúng tôi sẽ công bố thời gian cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo”.

Với việc để Iran tham gia đàm phán vấn đề Syria, phía Mỹ cũng không lại trừ khả năng này. Cuộc gặp Ngoại trưởng 4 nước Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria diễn ra trong bối cảnh Nga đã triển khai chiến dịch quân sự hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad trong 3 tuần qua.
 
Lực lượng không quân Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Nhóm nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria từ ngày 30-9, sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga phê chuẩn quyết định theo đề nghị của chính quyền Damascus. Cho tới nay, lực lượng không quân Nga đã tiến hành hơn 934 đợt không kích, tiêu diệt hơn 819 cơ sở của IS cũng như các nhóm khủng bố khác. Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2 các máy bay quân sự của Nga và Mỹ có mặt tại cùng một quốc gia. Theo một số nhà ngoại giao và giới phân tích, Nga mang đến một cơ hội tốt hơn để giải quyết khủng hoảng Syria. Nhiều ý kiến cho rằng sự ảnh hưởng và hiện diện quân sự của Nga là yếu tố mới để có thể dàn xếp một thỏa thuận chấm dứt cuộc nội chiến Syria.
 
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 24-10 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm theo đề nghị của phía Mỹ bàn về vấn đề Syria. 
 
Hai ngoại trưởng đã đề cập đến việc tổ chức các cuộc hội đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập ở nước này. Trang web của Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết ông Lavrov và ông Kerry cũng đã thảo luận khả năng yêu cầu các nước khác trong khu vực thúc đẩy tiến trình chính trị này.
 
Cùng ngày, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Nga đã nhất trí hợp tác với cả hai quốc gia này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
 
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập, ông Lavrov và ông Shukri đã nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm giúp tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, cũng như chống khủng bố ở Trung Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng hai nước Nga và Iran cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đem lại ổn định và an ninh cho khu vực Trung Đông.
 
Trước đó, Nga và Jordan ngày 23-10 cũng đã nhất trí phối hợp các hoạt động quân sự ở Syria thông qua việc thiết lập một "cơ chế làm việc đặc biệt" tại thủ đô Amman của Jordan. 
 
H.T (Tổng hợp từ VOV, Vietnam+)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.