Multimedia Đọc Báo in

Bán đảo Triều Tiên không ngừng "nóng" lên: Các bên gia tăng cảnh báo

16:11, 15/04/2017

Theo AFP, ngày 15-4, nhân vật quyền lực thứ hai của Triều Tiên tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của Mỹ bằng một cuộc tấn công tương tự.

 Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Trung ương Triều Tiên tại buổi lễ trước khi cuộc diễu binh quy mô lớn bắt đầu, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-Hae nêu rõ: "Chúng ta sẵn sàng đáp trả một cuộc chiến tranh tổng lực bằng một cuộc chiến tranh tổng lực, và chúng ta sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân theo cách của riêng chúng ta để đáp trả mọi cuộc tấn công hạt nhân".

Lực lượng binh sỹ Triều Tiên. (Ảnh: japantimes.co.jp)
Lực lượng binh sĩ Triều Tiên. (Ảnh: japantimes.co.jp)

Trước đó, ngày 14-4, theo Sputniknews, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên cho biết nước này sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và dinh tổng thống ở Seoul trong trường hợp bị Washington phát lệnh tấn công Bình Nhưỡng.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang không ngừng nóng lên trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa mới. Trung Quốc hôm 14-4 cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ quan tâm chặt chẽ vấn đề Triều Tiên.

Một quan chức Nhật Bản ngày 14-4 cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản đã họp bàn phương án sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Cũng theo quan chức này, ngoài các tàu thuyền và máy bay thương mại, Nhật Bản cũng muốn điều tàu thuyền và máy bay quân sự tới hỗ trợ công tác sơ tán nếu được sự chấp thuận của Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh, chính phủ nước này luôn thu thập và phân tích thông tin về các động thái của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân nước mình. "Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản công dân Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mức giám sát cao nhất và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Chính phủ Nhật Bản sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc gia", ông Suga nói.

Cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin đồn đoán về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân nhân dịp kỷ niệm 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và trước dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Trước đó ngày 13-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo, Mỹ sẽ “lưu ý” vấn đề Triều Tiên sau khi nhận được báo cáo về một hoạt động đang diễn ra tại bãi phóng tên lửa của nước này. Ông Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, ông sẽ sử dụng mọi lựa chọn để ngăn chặn Triều Tiên sở hữu tên lửa hạt nhân có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ, làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự tại khu vực.

Trên thực tế, thời gian gần đây, quân đội Mỹ đã không ngừng có những động thái phô trương lực lượng. Từ đầu tháng 3, quân đội Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận hằng năm với Quân đội Hàn Quốc, một hoạt động mà Triều Tiên luôn coi là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh đất nước.

Tàu sân bay USS Carl Vinson lẽ ra đang trên đường tới Australia nhưng đã được điều chuyển hướng về phía bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, việc chuyển hướng USS Carl Vinson là để duy trì tính sẵn sàng và hiện diện ở Tây Thái Bình Dương.

Triều Tiên đã tiến hành lễ diễu binh rầm rộ phô trương sức mạnh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Trong khi đội tàu USS Carl Vinson rẽ sóng tiến về bán đảo Triều Tiên, nước này hôm 14-4 đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ, tuyên bố sẽ đối phó với "các hành động gây hấn liều lĩnh" của Mỹ cho dù Mỹ dùng bất kỳ biện pháp gì. Song song với tuyên bố đáp trả cứng rắn, Triều Tiên còn tổ chức các cuộc tập trận rầm rộ có sự tham gia của lực lượng đặc công do đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát.

Các động thái quân sự liên quan tới bán đảo Triều Tiên của cả Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên những ngày gần đây cho thấy sức nóng trên bán đảo này đang tăng từng giờ. Những diễn biến khó lường khiến cho cả thế giới đứng ngồi không yên trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt quy mô thế giới.

Trong một phát biểu ngày 14-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo nguy cơ một cuộc xụng đột có thể bùng phát bất kỳ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định, đối thoại vẫn là con đường duy nhất. Bất kỳ ai kích động xung đột trên bán đảo Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử và phải trả giá. “Trung Quốc luôn phản đối mạnh mẽ bất kỳ động thái nào có thể làm gia tăng căng thẳng. Lịch sử đã chứng minh rằng, vũ khí không giải quyết được vấn đề và đối thoại vẫn là con đường duy nhất. Về những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bên chiến thắng sẽ không phải là bên mạnh hơn, mà nếu một cuộc chiến tranh xảy ra, kết quả sẽ là một tình huống mà không bên nào có thể giành chiến thắng”, ông Vương Nghị nói.

Dương Hà (Theo VOV, TTXVN)

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.