Multimedia Đọc Báo in

Các chính đảng Anh tức tốc khởi động chiến dịch vận động tranh cử

09:46, 22/04/2017

Ngay sau khi Hạ viện thông qua đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May về việc tiến hành tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8-6 tới, các chính đảng của Anh đã nhanh chóng xúc tiến kế hoạch vận động tranh cử nhằm thu hút thêm cử tri bỏ phiếu cho đảng của mình.

Thủ tướng Anh Theresa May ngay ngày 19-4  đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại thị trấn Bolton nằm phía Tây Bắc khu vực England. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của bà May trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 6 tuần do đảng Bảo thủ của bà khởi xướng nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri.

Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã ngay lập tức bắt tay vào các hoạt động vận động tranh cử. (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã ngay lập tức bắt tay vào các hoạt động vận động tranh cử. (Ảnh: Getty)

Bolton là một thị trấn nhỏ song số ghế của cử tri tại đây lại phân đều cho cả đảng Bảo thủ và Công đảng. Đây cũng là địa phương có đến 58% cử tri bỏ phiếu để Anh rời Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6-2016.

Phát biểu trước cử tri tại đây, bà May một lần nữa chuyển tải thông điệp về khả năng lãnh đạo ổn định và mạnh mẽ của đảng Bảo thủ nhằm mang lại một thỏa thuận tốt nhất cho nước Anh trong quá trình đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu. Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Chỉ có đảng Bảo thủ mới có thể mang lại sự lãnh đạo ổn định và mạnh mẽ cho nước Anh nhằm đưa nước Anh vượt qua Brexit và những thử thách khác. Chỉ có chúng tôi mới có thể mang lại một kế hoạch nhằm giúp nước Anh mạnh mẽ hơn và có một tương lai chắc chắn hơn. Vì vậy, các bạn hãy bỏ phiếu vì một sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định cho đất nước”.

Không để thua đảng Bảo thủ, lãnh đạo Công đảng, ông Jeremy Corbyn cùng ngày cũng đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử của đảng mình trước các cử tri tại thủ đô London.

Phát biểu tại đây, ông Corbyn đã chỉ trích bà May thất hứa khi không thực hiện các cam kết trước đây về giáo dục và y tế cho nước Anh. Theo lãnh đạo Công đảng, lá phiếu của cử tri dành cho đảng này chính là cơ hội để Công đảng mang lại tương lai cho toàn thể người dân Anh. “Chúng tôi sẽ mang thông điệp này chuyển tải đến toàn thể nước Anh. Cuộc bầu cử này là về tương lai của tất cả chúng ta, tương lai của con em chúng ta, về tương lai của một  sự bình đẳng trong xã hội và của việc làm. Chúng tôi sẽ làm cho đất nước Anh giàu có hơn và sự giàu có sẽ đến với moi người trong chúng ta”, ông Corbyn nói.

Theo một cuộc thăm dò do YouGov tiến hành công bố cùng ngày, đảng Bảo thủ của Thủ tướng May có thể giành được 382 ghế tại Hạ viện, trong khi Công đảng đối lập đứng thứ 2 với 179 ghế, đảng Quốc gia Scotland được 56 ghế, đảng Dân chủ tự do được 10 ghế và số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ.

Theo tin từ Sputniknews.com, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani cho rằng việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) có thể được đảo ngược nếu Chính phủ Anh thay đổi quan điểm sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phát biểu với báo The Guardian ngày 20-4, ông Tajani nói: "Điều đó có khả năng diễn ra nếu chính phủ mới của Anh quyết định thay đổi quan điểm. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào 27 nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU), nhưng mọi người sẽ ủng hộ nếu Anh quyết định đảo ngược Điều 50 Hiệp ước Lisbon".

Theo một văn bản mà Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị cho các cuộc thương lượng sắp tới với Anh liên quan đến Brexit, Anh có thể rời khỏi EU song phải trang trải các khoản chi phí cho cuộc phân ly này bằng đồng euro chứ không phải bằng đồng bảng Anh. 

Văn bản của EC được hãng tin AFP trích dẫn ngày 20-4 không đề cập cụ thể khoản chi phí cho Brexit, song nêu rõ "các khoản tài chính nghĩa vụ phải được thanh toán bằng đồng euro". Theo AFP, ngoài nội dung này, văn bản còn bao gồm các điều khoản chi tiết liên quan đến quá trình đàm phán Brexit giữa Anh và EU. 
 

Cờ của EU bên tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 29-3. (Ảnh: THX//TTXVN)
Cờ của EU bên tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 29-3. (Ảnh: THX//TTXVN)

Trước ngày 29-3 - thời điểm Anh chính thức khởi động tiến trình Brexit, giới truyền thông nước này đưa tin nhà đàm phán chính của EU về Brexit, Michel Barnier đang làm việc để thỏa thuận giữa Anh và EU bao gồm cả vấn đề London thanh toán khoản bồi thường như phần bảo đảm các cam kết hiện có của nước này, với tổng trị giá từ 50 - 60 tỷ euro, trong đó có việc trả lương cho những người Anh sinh sống tại các nước EU, cung cấp đảm bảo cho các khoản tín dụng cũng như chi cho các nhu cầu khác. 

Việc xác định tổng trị giá các khoản thanh toán này là một trong những chủ đề chính trong các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về Brexit. 

Tuy nhiên, ngày 30-3, Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit, David Davis tuyên bố London sẽ không trả cho EU các khoản tiền bồi thường cho việc chấm dứt tư cách thành viên của mình trong EU. Ông Davis cho biết trên thực tế Anh cũng chưa nhận được yêu cầu từ Ủy ban châu Âu về khoản tiền bồi thường này. Ông nhấn mạnh Anh là một nước tuân thủ luật pháp và đang thực hiện các cam kết, song sẽ không trả một khoản tiền nào. 

Hiện cả Anh và EU đều chuẩn bị kế hoạch sơ bộ cho tiến trình đàm phán Brexit. Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới sau cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Anh.

Hồng Hải (Theo VOV, Vietnam+)

 


Ý kiến bạn đọc