Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ

10:57, 16/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 230/VPUBND-KGVX ngày 16-4-2020 triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 15-4-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý đưa Đắk Lắk vào nhóm địa phương có nguy cơ thấp và yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian đợi chỉ đạo mới bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh) và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TTg, các nội dung đã triển khai, chỉ đạo tại Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27-3-2020; tiếp tục nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2 của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa các cấp; duy trì có hiệu quả các chốt kiểm soát đã triển khai.

Tiểu thương Chợ Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) hướng dẫn khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào mua hàng.
Tiểu thương chợ Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) hướng dẫn khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào mua hàng.

Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27-3-2020 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người: dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2572/UBND-KGVX ngày 26-3-2020); hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là đến các tỉnh, thành phố có dịch…

Kim Oanh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.