Multimedia Đọc Báo in

"Xóm Cày" vui Trung thu

08:28, 24/09/2018

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, nam thanh niên ở “xóm Cày” (thôn 10, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) lại tự góp tiền, bỏ công để làm một chiếc đèn ông sao lớn (chiều cao hơn 5 m) và hơn 30 chiếc đèn ông sao nhỏ cho tất cả c​ác gia đình trong xóm cùng thắp sáng trong đêm Trung thu. Hoạt động này được duy trì liên tục suốt 8 năm qua.

“Xóm Cày” là tên bà con trong xóm tự đặt từ những ngày đầu quần cư để thể hiện sự chăm chỉ lao động của người dân nơi đây. Hầu hết thanh niên trong xóm đều có công việc ổn định tại Khu công nghiệp Hòa Phú và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong vùng. Khoảng ngày 12-8 (âm lịch), nam thanh niên trong xóm cùng nhau chặt tre từ vùng ven sông Sêrêpôk, tập trung tại những nhà có sân rộng để cùng làm lồng đèn. Đêm 14, những chiếc đèn ông sao được treo lên khắp con đường. Những sắc màu lung linh hòa cùng tiếng trống lân rộn rã đã tạo nên những ký ức đẹp về ngày Trung thu của tuổi thơ trong lòng mỗi người.

Dưới đây là một số hình ảnh về công đoạn chuẩn bị và không khí đón Tết Trung thu ở "xóm Cày" năm nay:

Vật liệu làm lồng đèn được tập kết tại sân của một gia đình
Vật liệu làm lồng đèn được tập kết tại sân của một gia đình trong xóm.

 

Làm khung cho chiếc lồng đèn
Công đoạn làm khung cho chiếc lồng đèn "khổng lồ" được phân công cho những thanh niên nhiều kinh nghiệm.

 

Việc làm khung của những chiếc lồng đèn nhỏ do các thiếu niên đảm nhiệm
Việc làm khung của những chiếc lồng đèn nhỏ do các thiếu niên đảm nhiệm.

 

Các em thiếu nhi cũng được giao nhiệm vụ cắt hoa để trang trí lồng đèn
Các em nhi đồng cũng được giao nhiệm vụ cắt hoa để trang trí lồng đèn.

 

Cùng hợp sức để dán những tấm giấy kiếng lớn lên khung lồng đèn
Dán giấy kiếng cho lồng đèn "khổng lồ". 

 

Niềm vui của trẻ em
Niềm vui của trẻ em "xóm Cày" trong đêm Trung thu.

 

Những chiếc lồng đèn ông sao sẽ lưu giữ trong lòng mỗi người những ký ức đẹp về mùa Trung thu của tuổi thơ.
Chiếc lồng đèn lớn nhất được treo ở trung tâm xóm, cũng là nơi trẻ em vui chơi, liên hoan phá cỗ Trung thu. 

 Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.