Multimedia Đọc Báo in

Đêm mùa dịch ở chợ đầu mối

13:05, 08/08/2020

Chợ đầu mối Tân Hòa ở phường Tân Hòa (TP. Buôn Ma Thuột) có khoảng hơn 300 ki ốt. Việc bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Tân Hòa rất quan trọng, bởi đây là nơi thường có mật độ người tập trung đông đúc để mua bán nông sản thiết yếu... Hằng đêm, có hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện ở trong và ngoại tỉnh đến mua bán.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối Tân Hòa:

 
A
Những ngày này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột nên chợ đầu mối Tân Hòa có vãn khách hơn

  

A
Lượng người mua sắm cũng không còn nhộn nhịp như ngày thường

 

A
Bảng thông báo yêu cầu thực hiện quy định phòng chống dịch của Ban Quản lý chợ 

 

A
Nhân viên Ban Quản lý chợ tiến hành đo thân nhiệt...

 

A
... và yêu cầu mọi người khai báo y tế khi ra, vào chợ

  

A
Tất cả tiểu thương đều ý thức việc phòng, chống dịch Covid-19 nên thường xuyên đeo khẩu trang 

  

A
Ngay cả khi nằm trong cabin xe chờ nhận hàng, tiểu thương vẫn cẩn trọng không tháo khẩu trang y tế

 

A
Nhiều ki ốt còn chuẩn bị sẵn dung dịch sát trùng

  

IMG_4630.jpg
Ban Quản lý chợ phối hợp với các ngành chức năng trực tiếp tuyên truyền vận động tiểu thương phòng, chống dịch Covid-19

 

A
Hình thức phát thanh, sử dụng loa cũng được Ban Quản lý chợ thường xuyên thực hiện để tuyên truyền phổ biến các tiểu thương và người đi chợ về phòng, chống dịch

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.