Multimedia Đọc Báo in

Gia cảnh khốn khó của 3 cháu bé bị bệnh nặng

17:04, 19/11/2017

Nhiều năm nay, 3 chị em cháu Đinh Thị Diễm Quỳnh (SN 2005), Đinh Gia Huy (SN 2010), Đinh Thanh Hoàng (SN 2014) ở thôn Xuân Hà 2, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật nhưng không có điều kiện đi chữa trị.

Chị Quyển trông nom những  đứa con bệnh tật.
Chị Quyển trông nom những đứa con bệnh tật.

Chị Đinh Thị Quyển (SN 1986), mẹ của các cháu cho hay, năm 3 tuổi cháu Quỳnh có biểu hiện mất trí nhớ, nặng tai nên gia đình đưa đến bệnh viện khám và được  bác sĩ cho biết cháu mắc phải hội chứng Down. Cháu Huy từ khi mới chào đời đã mắc căn bệnh não úng thủy, chân tay không hoạt động được, đầu to lên dần. Cháu Hoàng thì bị liệt nửa người, nằm một chỗ. Hằng ngày, mọi sinh hoạt của 3 chị em cháu đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của người mẹ, còn bố phải bươn chải làm thuê nuôi cả nhà, nhưng thu nhập rất ít ỏi, chưa đủ lo cái ăn nên không dám nghĩ đến chuyện chữa trị cho các con. Năm 2010, chị đã được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, do vợ chồng chị không có nghề nghiệp ổn định, 3 đứa con lại đau ốm triền miên nên cuộc sống gia đình ngày càng khốn khó. Để 3 chị em cháu Quỳnh có điều kiện chữa trị bệnh tật, rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. 

Hồng Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.