Multimedia Đọc Báo in

Nhân viên “thụt két” cửa hàng thuốc thú y hơn 1 tỷ đồng

21:05, 04/11/2013

Vào tháng 1-2009, Trần Thị Thảo Uyên (SN 1992, trú tại thôn Cư Nghĩa, xã Cư Huê, huyện Ea Kar) được bà Mai Thị Thanh Xuân (trú tại thôn 3A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) thuê bán hàng thuốc thú y, thức ăn gia súc tại nhà. Từ tháng 5 đến tháng 12-2012, cứ khoảng 2-3 ngày Uyên lại lấy trộm tiền tại quầy bán hàng của bà Xuân, mỗi lần từ 1.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Sau đó, Uyên đi cắt chìa khóa phòng ngủ của bà Xuân, lấy trộm khoảng 40-50 lần, mỗi lần từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đến ngày 18-12-2012, lợi dụng trong lúc gia đình bà Xuân xuống bếp ăn cơm, Uyên lại mở cửa phòng ngủ ở trên tầng lầu lấy trộm 15.950.000 đồng. Sau đó, sợ bị phát hiện, Uyên đã mang số tiền trộm cắp được nhét xuống bồn cầu để tiêu hủy, nhưng khi vừa nhét được 1.590.000 đồng và xả nước thì bồn cầu bị nghẹt nên Uyên cầm số tiền còn lại cùng với chiếc chìa khóa dùng để mở cửa phòng ngủ của bà Xuân ném qua cửa thông gió trong phòng vệ sinh ra vườn tiêu của ông Lê Thanh Nhàn phía sau nhà. Đến ngày 19-12-2012, phát hiện bồn cầu bị nghẹt, ông Hồ Tấn Cư (chồng bà Xuân) gọi người đến đào bồn cầu lên kiểm tra thì phát hiện thấy trong ống xả bồn cầu có số tiền Uyên đã nhét xuống. Sau đó, khi bà Xuân hỏi Uyên đã thừa nhận lấy trộm số tiền nói trên. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Uyên khai đã lấy trộm của bà Xuân khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi phát hiện Uyên lấy trộm tiền, bà Xuân cũng đã tính toán lại sổ sách thu, chi của cửa hàng từ tháng 5 đến tháng 12-2012 và phát hiện số tiền bị mất là 1,05 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thảo Uyên về tội trộm cắp tài sản và đã chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhã Bình


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.