Multimedia Đọc Báo in

Cháy lớn chưa từng có tại TP. Buôn Ma Thuột

15:49, 28/07/2014

Khoảng 13 giờ 30 chiều nay (28-7), tại đường Y Jút (TP. Buôn Ma Thuột) đã xảy ra một vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo các nhân chứng cho biết, vụ cháy bắt đầu từ căn nhà số 105 (kinh doanh giày dép da) đã nhanh chóng lan sang hai bên. Thời điểm xảy ra vụ cháy có gió lớn khiến lửa lan ra rất nhanh. Mặc dù lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Dak Lak đã có mặt kịp thời, nhưng trước ngọn lửa quá lớn, gió mạnh, năng lực chữa cháy có hạn nên phải mất hơn 2 tiếng sau, cùng với sự hỗ trợ của các xe chữa cháy thuộc Cảng Hàng không sân bay Buôn Ma Thuột, ngọn lửa mới được khống chế.

Hậu quả, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 10 căn nhà thuộc mặt tiền đường Y Jút và 8-9 căn nhà thuộc dãy phía sau. Thiệt hại có thể lên đến hàng chục tỷ đồng do đây là đoạn đường kinh doanh các mặt hàng điện tử, đồ gỗ nội thất, giày dép... sầm uất nhất tại TP. Buôn Ma Thuột.

Báo Dak Lak Online sẽ tiếp tục cập nhật tình hình vụ cháy này.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ cháy:

Vụ cháy bắt nguồn từ căn nhà số 105 Y J út
Vụ cháy bắt nguồn từ căn nhà số 105 Y Jút

 

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà bên cạnh
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà bên cạnh

 

v
Gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh

 

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội
và bùng cháy dữ dội

 

Trong khi đó năng lực chữa cháy lại có vấn đề
Trong khi đó năng lực chữa cháy lại có hạn

 

Người dân hỗ trợ lực lượng chữa cháy
Người dân hỗ trợ lực lượng chữa cháy

 

Lính cứu hỏa bất lực đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy vì ... hết nước
Lính cứu hỏa bất lực đứng nhìn ngọn lửa vì... hết nước

 

Lửa cháy lan rộng bao trùm 10 căn nhà mặt tiền đường Y Jút
Lửa cháy lan rộng bao trùm 10 căn nhà mặt tiền đường Y Jút

 

Chỉ khi được tăng cường thêm xe chữa cháy của Cảng hàng không sân bay Buôn Ma Thuột, ngọn lửa mới có bản được khống chế
Chỉ khi được tăng cường thêm xe chữa cháy của Cảng hàng không sân bay Buôn Ma Thuột, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.