Multimedia Đọc Báo in

Tấn công nhân viên đô thị - môi trường để cướp tài sản

14:21, 12/08/2014

Vào lúc 3 giờ ngày 19-7, Y Tâng Hđơk (SN 1990, trú tại tổ dân phố 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) mang theo một gậy gỗ đến khu vực hoa viên ngã 3 đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng. Gặp chị Nguyễn Thị Huế (công nhân Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị - môi trường Buôn Ma Thuột) đang quét rác bên đường, hắn đến gần giả vờ hỏi thăm đường rồi bất ngờ dùng gậy đập vào mặt làm chị Huế ngất xỉu.

Y Tâng lôi chị Huế vào trong hoa viên để lục tìm lấy tiền và điện thoại di động. Chị Huế tỉnh dậy hô hoán, kêu cứu. Sợ bị bắt, Y Tâng bỏ chạy; còn chị Huế được một số người đi đường gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiếp đó, đêm 24-7, Y Tâng lại đến khu vực hoa viên nói trên giả vờ hỏi giờ chị Nguyễn Thị Bích – cũng là công nhân Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị - môi trường Buôn Ma Thuột, đang làm việc để tiếp tục gây án. Tuy nhiên do chị Bích cảnh giác nên hắn không dám ra tay mà bỏ đi. Thấy có nhiều nghi vấn, chị Bích hô hoán và cùng đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Trung và người đi đường đuổi bắt tên Y Tâng giao cho cơ quan Công an xử lý. Tại Công an TP. Buôn Ma Thuột, Y Tâng thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa tiến hành khởi tố, bắt giam Y Tâng Hđơk để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.