Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện ô tô tải chở trái phép 5 tấn than hầm

17:16, 10/11/2017

Vào lúc 6 giờ ngày 9-11, khi đang trên đường tuần tra lâm phần do đơn vị quản lý, lực lượng quản lý và bảo vệ rừng Công ty  Lâm nghiệp Chư Phả, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) đã phát hiện xe ô tô tải biển số 49C-156.95 phủ kín bạt chạy từ Tiểu khu 8 ra Quốc lộ 14 có dấu hiệu khả nghi nên chặn lại kiểm tra.

hhh
            Xe ô tô chở than hầm đang bị tạm giữ tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả                        

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải chở 500 bao than hầm với tổng trọng lượng hơn 5.000 kg song tài xế Bùi Văn Thời (30 tuổi, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số than này. Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Chư Phả đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tài xế đưa xe và tang vật về đơn vị chờ cơ quan có thẩm quyền cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua, tình trạng phá rừng lấy gỗ, củi hầm than xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương trong huyện Ea H’leo. Nhiều khu rừng tự nhiên ở các xã Ea H’leo, Ea Sol, Cư Mốt, Ea Tir… đã bị lâm tặc triệt hạ lấy củi đốt than hầm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

                        Ngọc Tài 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.